Thua Nhật Bản tối thiểu, Trung Quốc vẫn đứng dưới ĐT Việt Nam

Anh Nguyễn Thứ tư, ngày 08/09/2021 05:10 AM (GMT+7)
Với thất bại 0-1 trước ĐT Nhật Bản trong thế trận lép vế, ĐT Trung Quốc tiếp tục đứng cuối bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.
Bình luận 0

Ở lượt trận ra quân, ĐT Trung Quốc dù sử dụng một số cầu thủ nhập tịch nhưng chơi rất thiếu thuyết phục. Các học trò của HLV Li Tie đã để thua dễ dàng trước Australia với tỷ số 0-3 và đứng cuối bảng B.

Khó khăn càng chồng chất với Trung Quốc khi họ phải chạm trán một Nhật Bản khát khao chiến thắng ở lượt trận thứ hai. Thất bại vừa bất ngờ vừa thất vọng với tỷ số 0-1 trước Oman trong trận đấu đầu tiên khiến Nhật Bản chịu sức ép lớn, đặc biệt khi họ được coi là ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành vé dự VCK World Cup 2022 tại bảng đấu này.

Thua Nhật Bản tối thiểu, Trung Quốc vẫn đứng dưới ĐT Việt Nam  - Ảnh 1.

Trung Quốc đã chơi lép vế hoàn toàn trước Nhật Bản. Ảnh: SPORT

Được coi là chủ nhà, nhưng việc thi đấu trên sân trung lập tại Qatar khiến Trung Quốc không có lợi thế nào. Nhật Bản sở hữu nhiều cầu thủ đang chơi tại châu Âu và thể hiện sự tập trung cao độ đã khiến Trung Quốc gần như không thể triển khai lối chơi như ý muốn.

Phút 23, Kubo suýt mang về bàn mở tỷ số cho Nhật Bản sau pha dứt điểm chéo góc đưa bóng đi trúng cột dọc. Đến phút 40, Nhật Bản có bàn mở tỷ số. Junya Ito đột phá bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền vừa tầm để Yuya Osako băng vào dứt điểm tung lưới thủ môn Junling Yan.

Sau khi đội nhà bị thủng lưới, HLV Li Tie thực hiện nhiều sự thay đổi, trong đó có cả việc tung 2 cầu thủ nhập tịch Alan, Aloisio vào sân. Mặc dù vậy, lối chơi của Trung Quốc không có quá nhiều khởi sắc. Những đợt tấn công của Trung Quốc vẫn bị đối thủ dễ dàng bẻ gãy ngay từ khu vực giữa sân.

Thua Nhật Bản tối thiểu, Trung Quốc vẫn đứng dưới ĐT Việt Nam  - Ảnh 2.

Thất bại trước Nhật Bản khiến Trung Quốc tiếp tục đứng cuối bảng B. Ảnh: REUTERS

Sang hiệp hai, Trung Quốc đã thể hiện nỗ lực rất lớn để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, sự chênh lệch về trình độ so với Nhật Bản khiến Trung Quốc bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối thủ.

Với thất bại 0-1, ĐT Trung Quốc đã thua cả 2 trận đầu tiên, chưa ghi được bàn nào và để thủng lưới 4 bàn. Những kết quả này khiến ĐT Trung Quốc tiếp tục đứng cuối bảng B do kém ĐT Việt Nam về hiệu số bàn thắng - thua ( -4 so với -3).

Kết quả các trận đấu:

Thua Nhật Bản tối thiểu, Trung Quốc vẫn đứng dưới ĐT Việt Nam  - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng:

Thua Nhật Bản tối thiểu, Trung Quốc vẫn đứng dưới ĐT Việt Nam  - Ảnh 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem