Thua Pohang Steelers, HLV Bandovic vẫn khen ngợi cầu thủ Hà Nội FC nào?

Cao Oanh Thứ tư, ngày 20/09/2023 22:31 PM (GMT+7)
Dù nhận thất bại 2-4 trước Pohang Steelers trong trận ra quân tại vòng bảng AFC Champions League 2023/2024, HLV Bandovic vẫn giữ được sự lạc quan và dành lời khen đến các học trò.
Bình luận 0

HLV CLB Hà Nội FC khen ngợi Xuân Mạnh trong trận thua Pohang

Tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhưng Hà Nội FC vẫn chấp nhận 2-4 trước Pohang Steelers ở trận ra quân AFC Champions League 2023/2024.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Bandovic cho hay: "Trong hiệp 2, tôi đã đưa một số cầu thủ nội vào sân, trong đó, tân binh Phạm Xuân Mạnh đã chơi khá tốt. Ngoài ra, Thành chung hay Đậu Văn Toàn vào sân cũng tạo ra sự khác biệt trong hiệp 2".

"Đây là trận đầu tiên của Hà Nội FC tại AFC Champions League, giải đấu khó khăn, các cầu thủ của tôi đã cố gắng. Sau bàn thua, các cầu thủ chưa kiểm soát cảm xúc dẫn đến thua 3 bàn chóng vánh. Trước đó, chúng tôi đã có cơ hội, nếu tận dụng thành công để ghi bàn thì có thể trận đấu đã khác. Sang đến hiệp 2, Pohang Steelers chủ động lùi sâu và chúng tôi đã chơi tốt hơn, có nhiều cơ hội. Những cầu thủ vào thay người đã giúp lối chơi khởi sắc hơn. Đó là những cầu thủ mà chúng tôi đã sử dụng trong 1 năm vừa qua".

Nói về việc các cầu thủ ngoại binh thi đấu thiếu gắn kết, HLV Bandovic bày tỏ: "Các ngoại binh của Hà Nội FC chỉ có 10 ngày tập luyện, rất khó để có sự kết nối tốt trong việc thông tin và hiểu nhau. Chúng tôi đã trải qua những thời điểm khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là vượt qua nó. Tôi hy vọng trong những ngày tới, các cầu thủ có sự kết nối tốt hơn để chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo và vượt qua khó khăn này".

HLV CLB Hà Nội khen ngợi Xuân Mạnh trong trận thua Pohang  - Ảnh 1.

HLV Bandovic chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu (Ảnh: Cao Oanh)

HLV Hà Nội FC cũng thừa nhận, các học trò của mình khi đấu với đối thủ mạnh sẽ có sự kết nối tốt hơn. Tuy nhiên, đây là lần đầu đội chủ sân Hàng Đẫy dự sân chơi cao nhất châu lục dành cho các CLB nên không thể tránh được sai số. Vị chiến lược gia sinh năm 1969 khẳng định sẽ cùng đội thi đấu nỗ lực hơn nữa ở 5 trận đấu còn lại.

"Sau 1 trận đấu không tốt, mọi thứ sẽ luôn tiêu cực. Nếu giả sử chúng tôi ghi bàn trong hiệp 1 thì mọi chuyện đã khác. Như bạn Tagueu cũng ghi được 2 bàn thắng. Các bạn cầu thủ mới cần thời gian để hoà nhập. Tôi thì luôn luôn lựa chọn đội hình tốt nhất cho CLB. Tôi cũng nói với các cầu thủ rằng không quan tâm bất cứ điều gì vì tôi là người chịu trách nhiệm", thuyền trưởng CLB Hà Nội FC khẳng định.

Về phía mình, HLV Kim Gi Dong thừa nhận, các cầu thủ Pohang Steelers đã có nhiều thời điểm thi đấu thiếu tập trung trước đại diện Việt Nam: "Tôi thừa nhận sự lơ của đội trong những phút cuối trận. Nhưng quan trọng nhất vẫn là kết quả, hôm nay chúng tôi đã giành thắng. Tôi muốn khen ngợi các cầu thủ nhiều hơn là nổi nóng với họ. Hy vọng những lời khen này sẽ giúp các cầu thủ trở nên tiến bộ hơn.

HLV Pohang thừa nhận chơi thiếu tập trung trong trận thắng Hà Nội FC - Ảnh 1.

HLV Kim Gi Dong chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu (Ảnh: Cao Oanh).

Trước trận thì tôi đã nói với họ rằng, khi các bạn tham dự AFC Champions League, các bạn đang đại diện cho Hàn Quốc và cần phải quyết tâm, nỗ lực trong từng trận. Tôi hãnh diện và tự hào khi các đại diện của K.League đã có kết quả tốt trong lượt trận đầu tiên".

CLB Hà Nội FC nhập cuộc khá tốt ở khoảng đầu hiệp thi đấu thứ nhất. Tuy nhiên, sau bàn phản lưới nhà của Le Tallec, đội bóng thủ đô đã không còn giữ được thế trận và để thủng lưới thêm 3 bàn sau đó. Nói về điều này, HLV Kim Gi Dong cho hay:

"Chúng tôi đã lường trước được khó khăn mà đội chủ nhà có thể tạo ra. Tuy nhiên, bàn phản lưới nhà của Hà Nội FC là điều bất ngờ, nó đã tạo động lực để giúp chúng tôi ghi thêm nhiều bàn thắng nữa. Từ đó có thể triển khai lối chơi, áp đặt thế trận. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi là đội mạnh hơn".

"Ngay khi bắt đầu trận đấu, Hà Nội FC đã gây nhiều áp lực, bằng chứng là họ có 2 cơ hội ghi bàn từ sớm. Ban đầu, khi nhìn vào 2 cơ hội đó khiến tôi khá thất vọng, bởi tôi nghĩ cầu thủ của mình chưa sẵn sàng cho trận đấu. Tuy nhiên, hai cơ hội đó cũng là lời chuông cảnh tỉnh giúp các cầu thủ có thể chơi tập trung hơn. Từ đó trở lại và thể hiện được bản lĩnh trước đối thủ, giành được kết quả tốt trong trận đấu ngày hôm nay".

HLV Pohang thừa nhận chơi thiếu tập trung trong trận thắng Hà Nội FC - Ảnh 2.

Kim In-sung là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng vào lưới Hà Nội FC (Ảnh: Cao Oanh)

Kim In-sung là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với cú đúp bàn thắng vào lưới Hà Nội FC. Chia sẻ sau trận đấu, ngôi sao khoác áo số 7 của Pohang Steelers cho hay: "Trong trận đấu hôm nay, tôi đã có rất nhiều cơ hội và đã tận dụng được 2 trong số đó để ghi bàn. Hy vọng sẽ tiếp tục có thêm nhiều cơ hội để ghi thêm bàn thắng, giúp đội tiến sâu ở giải đấu".

Kim In-sung cũng thừa nhận cảm thấy hãnh diện vì các đại diện của Hàn Quốc đã giành được kết quả tốt trong loạt trận ra quân tại AFC Champions League 2023/2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem