Thua tay vợt Nhật Bản kém 10 tuổi, Vũ Thị Trang dừng bước ở tứ kết giải cầu lông quốc tế Thái Lan

Tuệ Minh Thứ sáu, ngày 29/03/2024 12:44 PM (GMT+7)
Trưa nay (29/3), Vũ Thị Trang đã thi đấu tứ kết giải cầu lông TOYOTA International Challenge 2024 tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Trước tay vợt Nhật Bản Riko Gunji, Vũ Thị Trang chấp nhận dừng bước.
Bình luận 0

Vũ Thị Trang thua sau 35 phút so tài

Trên hành trình đi tới trận tứ kết giải cầu lông TOYOTA International Challenge 2024, Vũ Thị Trang (hạng 183 thế giới) đã thắng Yang Yu-Chi (Đài Bắc Trung Hoa) 2-0 (21-13, 21-16) ở vòng loại.

Bước vào vòng đấu chính thức, Vũ Thị Trang thắng Meghana Reddy Mareddy (Ấn Độ) 2-0 (21-10, 21-19). Tới vòng 1/8, Vũ Thị Trang vượt qua hạt giống số 4 người Malaysia Wong Ling Ching (hạng 72 thế giới) 2-0 (21-14, 21-15).

Thua tay vợt Nhật Bản kém 10 tuổi, Vũ Thị Trang dừng bước ở tứ kết giải cầu lông quốc tế Thái Lan- Ảnh 1.

Vũ Thị Trang (áo trắng, bên kia lưới) thua Riko Gunji 16-21 trong set 1. (Ảnh chụp màn hình)

Đối thủ của Vũ Thị Trang ở tứ kết là tay vợt Nhật Bản Riko Gunji (hạng 159 thế giới). Set 1, hai tay vợt giằng co từ những điểm số đầu tiên: 2-2...5-5...6-6. Khi Vũ Thị Trang đang dẫn 7-6 thì Riko Gunji đã có mạch lên liền 5 điểm để bước vào một phút nghỉ giữa set với tỷ số 11-7.

Trở lại sàn đấu, tay vợt Nhật Bản sinh năm 2002, kém Trang 10 tuổi vẫn phát huy tốt những cú smash uy lực, hiểm hóc để giữ khoảng cách điểm an toàn: 14-10...16-13. Nỗ lực đã giúp Vũ Thị Trang thu hẹp khoảng cách điểm 15-16, nhưng sau đó, Riko Gunji đã có chuỗi lên 4 điểm quyết định, dẫn 20-15 và kết thúc set 1 với phần thắng 21-16.

Điểm set đấu, Vũ Thị Trang đỡ cầu ra ngoài sau một cú smash uy lực của Riko Gunji.

Sang set 2, Riko Gunji vẫn chơi lấn lướt và dẫn 11-6...15-10. Vào thời điểm khó khăn khi bị dẫn sâu 16-11, Vũ Thị Trang đã chơi tốt, kiên trì với những đường cầu bền và gỡ hòa 16-16. Trong khoảng thời gian này, Riko Gunji nôn nóng đánh cầu hỏng khá nhiều.

Thua tay vợt Nhật Bản kém 10 tuổi, Vũ Thị Trang dừng bước ở tứ kết giải cầu lông quốc tế Thái Lan- Ảnh 3.

Cú smash ghi điểm trận đấu của Riko Gunji. (Ảnh chụp màn hình)

Ở những điểm quyết định, đến lượt Vũ Thị Trang đánh cầu ra ngoài, cầu không qua lưới để đối thủ dẫn 20-16 trước khi ghi điểm trận đấu với một cú smash sở trường buộc Vũ Thị Trang đỡ cầu ra ngoài.

Thua chung cuộc 0-2 (16-21, 16-21) sau 35 phút so tài, Vũ Thị Trang đã phải dừng bước tại tứ kết giải cầu lông TOYOTA International Challenge 2024.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem