Thua thảm trước Real, HLV Ancelotti nói gì về... trọng tài?

Quốc Bảo (Theo Marca) Thứ tư, ngày 19/04/2017 07:01 AM (GMT+7)
Sau trận thua 2-4 trước Real Madrid tại lượt về Champions League, HLV Carlo Ancelotti của Bayern Munich đã cho rằng, chính quyết định truất quyền thi đấu đối với Arturo Vidal của trọng tài Viktor Kassai là nguyên nhân khiến đội bóng của ông thua thảm.
Bình luận 0

Ở trận lượt về vòng tứ kết Champions League diễn ra trên sân Bernebeu vào rạng sáng nay, Bayern Munich đã thi đấu khá tốt khi hai lần vượt lên dẫn trước Real Madrid ở các phút 53 và 78. Lewandowski (53-penalty) và Sergio Ramos (phản lưới nhà) chính là những người đã lập công cho “Hùm xám” xứ Bavaria.

img

Ronaldo ăn mừng bàn thắng.

Thế nhưng, sự xuất sắc của siêu sao Cristiano Ronaldo đã biến mọi sự cố gắng của thầy trò HLV Carlo Ancelotti bị “đổ sông đổ bể”. Cụ thể, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi tới 3 bàn thắng ở các phút 76, 105 và 109. Qua đó, góp công lớn giúp Real đánh bại Bayern với tỷ số 4-2 (người ghi bàn còn lại cho Real Madrid là Marco Asensio).

Với chiến thắng này, Real đã chính thức đánh bại Bayern với tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận để giành vé vào bán kết Champions League. Qua đó, xác lập kỷ lục về thành tích dự bán kết liên tiếp trong lịch sử của giải đấu này (7 lần liên tiếp).

Đáng chú ý, ở trận đấu này có một tình huống gây tranh cãi khá lớn khi trọng tài Viktor Kassai rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền thi đấu đối với tiền vệ Arturo Vidal của Bayern Munich ở phút 84 của trận đấu. Chính điều này là một trong những nguyên nhân chính khiến Bayern thua thảm trước Real.

Chứng kiến điều này, HLV Carlo Ancelotti đã tỏ ra vô cùng tức giận. Thậm chí, chiến lược gia người Italia còn lên tiếng mỉa mai trọng tài Viktor Kassai khi cho rằng vị vua áo đen này đã “bắt rất tốt”. Đồng thời, Ancelotti cũng khẳng định, đội bóng của ông không đáng bị thua ở trận đấu này.

img

HLv Carlo Ancelotti.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Ancelotti chia sẻ: “Tôi biết đối mặt với Real là một thử thách vô cùng khó khăn khi họ là một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng, các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu rất xuất sắc khi hai lần vượt lên dẫn trước.

Chúng tôi thua ở trận lượt đi là điều hoàn toàn xứng đáng vì chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm ở trận đấu đó. Thế nhưng, trận lượt về này thì không phải như thế. Tôi muốn nói rằng trọng tài đã có một quyết định rất tồi tệ đối với chúng tôi. Vâng, anh ta đã có một trận đấu tốt đấy.

Tuy Vidal đã phạm lỗi, nhưng pha phạm lỗi ấy lại không đáng phải nhận thẻ vàng thứ 2. Trọng tài đã quá nặng tay trong pha bóng đó và bạn biết đấy, trong những trận cầu căng thẳng, một sai lầm nhỏ cũng đủ để khiến cục diện thay đổi.”

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem