Thua thảm U22 Việt Nam, HLV U22 Indonesia tiết lộ điều bất ngờ

DV Thứ ba, ngày 10/12/2019 21:39 PM (GMT+7)
HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia thừa nhận, U22 Việt Nam bản lĩnh và quá xuất sắc, đội bóng của ông đã thua tâm phục khẩu phụ. Ông cho biết, mục tiêu của ông và các học trò chỉ là vào tới bán kết, vậy nên việc vào tới chung kết đã là điều rất tuyệt vời.
Bình luận 0

Chung kết bóng đá nam SEA Games 30 là lần thứ 3 HLV Indra Sjafri đối đầu HLV Park Hang-seo. 2 lần trước, ông đều thất bại, gồm thua 0-1 ở vòng loại U23 châu Á 2020 và thua 1-2 ở vòng bảng SEA Games 30. Tái đấu ở chung kết bóng đá nam SEA Games 30, nhà cầm quân 56 tuổi này quyết tâm phục thù và tin rằng U22 Indonesia của ông sẽ đoạt HCV.

img

HLV Indra Sjafri của U22 Indonesia.

Tuy nhiên, trước một U22 Việt Nam quá bản lĩnh và xuất sắc trong khâu dứt điểm, U22 Indonesia đã thảm bại 0-3. Những người ghi bàn cho đội bóng áo trắng là Văn Hậu (cú đúp) và Hùng Dũng. Như vậy, U22 Indonesia vẫn chưa thể giải được cơn khát HCV SEA Games kéo dài từ năm 1991 tới nay. Theo chiều ngược lại, bóng đá Việt Nam có lần đầu tiên lên ngôi tại giải đấu này.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Indra Sjafri tỏ ra rất thất vọng về kết quả trận đấu, đồng thời mục tiêu của ông và các học trò chỉ là vào tới bán kết, vậy nên việc vào tới chung kết đã là điều rất tuyệt vời.

"Đầu tiên, tôi xin chúc mừng tuyển Việt Nam. Chúng tôi là đội chơi hay hơn nhưng bị thủng lưới 2 bàn do hàng phòng ngự bị chia cắt", HLV Sjafri nhận xét.

Về quyết định thay Evan Dimas bị thay ra ngay trong hiệp một, HLV này cho biết: "Evan thay ra không phải vì yếu tố chuyên môn. Sự vắng mặt của cậu ấy ảnh hưởng đến lối chơi của Indonesia".

"Thật thất vọng. Chúng tôi sẽ sớm thông báo với gia đình của cậu ấy", HLV Sjafri nói thêm."Thua chung kết nhưng các cầu thủ của tôi vẫn có màn trình diễn tuyệt vời. Đó là kinh nghiệm của chúng tôi", HLV trưởng tuyển Indonesia nhấn mạnh.

Về tấm thẻ đỏ của HLV Park Hang-seo, ông Sjafri cho biết: "HLV Park là người đàn ông tốt. Chúng tôi ở cùng khách sạn, gặp nhau hàng ngày, còn câu chuyện trên sân vừa qua là điều bình thường".

Chốt lại, HLV Sjafri tiết lộ về mục tiêu trước khi dự SEA Games 30 của U22 Indonesia: "Mục tiêu của chúng tôi trước khi dự giải chỉ là vào tới bán kết, vậy nên việc vào tới chung kết đã làm điều rất tuyệt vời. Tôi tin rằng, lứa cầu thủ này của chúng tôi sẽ còn tiến bộ trong tương lai".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem