Thừa Thiên -Huế: Xe biển xanh rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

Thứ hai, ngày 02/06/2014 18:04 PM (GMT+7)
Sau vụ tai nạn, Phan Thành Trung điều khiển xe 80B- 2460 đi khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Trà đã huy động lực lượng đuổi theo và yêu cầu Trung đưa xe về trụ sở cơ quan này để điều tra làm rõ.
Bình luận 0
Ngày 2.6, tin từ Công an thị xã Hương Trà (Thừa Thiên- Huế), cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe biển xanh vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 1.6, trên quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà), Trần Công Tam (27 tuổi, ngụ huyện Quảng Điền, Thừa Thiên- Huế) điều khiển xe máy biển số 75H1- 032.48 lưu thông theo hướng Nam- Bắc thì vượt xe tải biển xanh 80B- 2460 do Phan Thành Trung (32 tuổi, công tác tại Tổng cục 4, Bộ Công an) điều khiển cùng chiều.

img
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Hương Lan.
img
Nhiều mảnh kính vỡ và nắp đèn xi nhan xuất hiện tại hiện trường sau vụ tai nạn. Ảnh Hương Lan.

Sau khi xe của Tam vượt xe 80B- 2460 thì xảy ra va quệt với xe máy biển số 75K7- 5328 do Trần Văn Phương (21 tuổi, ngụ huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) chạy ngược chiều, khiến cả 2 xe máy và người điều khiển ngã xuống đường.

Lúc này, xe tải 80B- 2460 lao đến va quệt với 2 chiếc xe máy và 2 người điều khiển. Vụ va chạm khiến Tam chết tại chỗ, Phương bị trọng thương, đang cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế; cả 2 xe máy đều hư hỏng nặng.

Sau vụ tai nạn, Phan Thành Trung điều khiển xe 80B- 2460 đi khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Trà đã huy động lực lượng đuổi theo và yêu cầu Trung đưa xe về trụ sở cơ quan này để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, Phan Thành Trung khai do trời tối dẫn đến không phát hiện vụ việc trên nên điều khiển xe rời khỏi hiện trường.


An Sơn (An Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem