Thua Việt Nam, HLV của Malaysia hết mạnh miệng khi đấu Thái Lan

Thư Khánh Thứ sáu, ngày 18/10/2019 11:10 AM (GMT+7)
Sau thất bại trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở lượt đi bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia tỏ ra rất lo lắng khi đội bóng của ông chạm trán ĐT Thái Lan ở lượt trận tiếp theo.
Bình luận 0

Ngày 10/10, Malaysia đã thua Việt Nam 0-1 ở trận đấu thứ ba của họ tại bảng G. Với 3 điểm sau 3 trận đấu, Malaysia hiện chỉ xếp thứ 4 trong bảng, sau Thái Lan, Việt Nam (cùng 7 điểm), UAE (6 điểm) và chỉ xếp trên Indonesia (0 điểm).

Trước trận đấu với ĐT Việt Nam, HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia từng có những phát biểu rất mạnh mẽ. Chiến lược gia 51 tuổi này cho rằng, Malaysia có thể thắng khi đội hình của họ có nhiều cầu thủ nhập tịch.

img

Malaysia từng vượt qua Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2018 với 2 trận hòa

Tuy nhiên, trên thực tế, cũng như hai lần đối đầu trước đó trên sân Mỹ Đình tại AFF Cup 2018, ĐT Malaysia đa thất bại và tiếp tục không ghi được bàn thắng nào. Ở trận đấu đó, Quang Hải đã lập một siêu phẩm từ đường kiến tạo xuất sắc của đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Với tình thế hiện tại, nếu để thua Thái Lan ở trận đấu tiếp theo trên sân nhà Bukit Jalil vào ngày 14/11, cơ hội cạnh tranh vị trí cao trong bảng để lọt vào vòng loại cuối cùng của Malaysia gần như không còn. Đồng thời, Thái Lan lại đang thăng hoa sau khi đánh bại UAE 2-1 để chiếm giữ vị trí đầu bảng. Trước đó, đội bóng của HLV Akira Nishino đã đè bẹp Indonesia 3-0 ngay trên sân khách và hòa ĐT Việt Nam 0-0.

Không còn giữ được tự tin thái quá và những phát ngôn kiểu “đao to, búa lớn” trước Thái Lan, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra khá dè dặt trước trận gặp Thái Lan. Chiến lược gia này phát biểu: "ĐT Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino có cách tiếp cận trận đấu hoàn toàn khác. Lứa cầu thủ mới của họ rất tài năng. Tuyển Thái Lan giờ chơi bùng nổ, đầy tự tin. Cách đội bóng này tổ chức tấn công rất nhanh.

Trước UAE, chúng tôi chỉ có vài cơ hội trong khi tuyển Thái Lan làm chủ thế trận và liên tiếp gây ra sóng gió về khung thành đối thủ. Họ thực sự rất mạnh".

Tự coi đội nhà lép vế hơn, song HLV Tan Cheng Hoe vẫn cố gắng tìm ra lợi thế cho Malaysia. Phân tích về cuộc so tài sắp tới, HLV Tan Cheng Hoe nhấn mạnh: "Tinh thần tuyển Thái Lan đang lên, nhưng chúng tôi phải cố tận dụng lợi thế sân nhà".

Ở lần gặp nhau gần nhất tại bán kết AFF Cup 2018, Malaysia đã loại Thái Lan sau 2 trận hòa. Điều đó sẽ giúp họ tự tin hơn dù cả hai bên đều đã có những thay đổi không nhỏ về nhân sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem