Thua Việt Nam, HLV Indonesia bị trầm cảm, thấp thỏm chờ ‘án trảm’

Minh Tú Thứ hai, ngày 21/10/2019 16:10 PM (GMT+7)
HLV Simon McMenemy đã suy sụp tinh thần sau trận ĐT Indonesia thua Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
Bình luận 0

Tiếp đón Việt Nam ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022 (15/10), ĐT Indonesia đã để thua với tỷ số 1-3. Đây là trận thua thứ 4 liên tiếp của Tim Garuda ở vòng loại World Cup 2022. Thất bại này khiến cơ hội giành vé đi tiếp của đội bóng xứ Vạn đảo coi như đã hết.

img

HLV Simon McMenemy sắp bị sa thải

Hơn bất cứ ai, HLV Simon McMenemy là người chịu áp lực lớn nhất sau thất bại của Indonesia. Tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông nước nhà, trưởng đoàn bóng đá Indonesia, ông Surmadji cho biết HLV Simon McMenemy đã suy sụp tinh thần sau trận thua Việt Nam.

"ĐT Indonesia cần có sự thay đổi ngay lúc này. Sau những trận thua đã qua, đội bóng cần thay đổi HLV trưởng để có thể củng cố tinh thần của các cầu thủ. Tốt nhất là nên có sự thay đổi vì HLV Simon McMenemy đã suy giảm tinh thần sau những thất bại liên tiếp của đội nhà.

Ông Simon McMenemy đã suy sụp tinh thần sau trận thua ĐT Việt Nam. Truyền thông, cộng đồng mạng và NHM Indonesia đã gây áp lực cực lớn cho ông ấy. Hơn bất cứ ai, Simon McMenemy biết rõ ông ấy đang ở vào hoàn cảnh nào. Ông ấy không thể định đoạt được tương lai của mình. Tương lai của ông ấy phụ thuộc vào quyết định của LĐBĐ Indonesia”, ông Surmadji cho biết.

Được biết, nếu sa thải HLV Simon McMenemy, LĐBĐ Indonesia (PSSI) phải đền bù cho nhà cầm quân Scotland khoảng 218 nghìn USD. Đây là một số tiền lớn đối với PSSI vào thời điểm này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem