Thua võ sĩ Hàn Quốc, Nguyễn Minh Phụng không thể giành thêm huy chương cho Việt Nam

Tuệ Minh Thứ bảy, ngày 04/10/2014 12:01 PM (GMT+7)
Trưa 4.10, võ sĩ karatedo Nguyễn Minh Phụng đã thi đấu đầy quyết tâm ở sàn đấu 84kg nam trong trận tranh HCĐ. Tuy nhiên, trước võ sĩ chủ nhà mạnh hơn hẳn, Phụng đã không thể giành thêm huy chương cho đoàn TTVN tại ASIAD 2014...
Bình luận 0

Trong trận ra quân ở vòng 1/8, Minh Phụng đã thắng võ sĩ Alzaabi Moha (UAE) 4-1. Đến tứ kết, Minh Phụng tiếp tục thể hiện được phong độ ổn định để vượt qua Kangtong Theerapa (Thái Lan) với điểm số 6-3.

Đáng tiếc, ở bán kết, anh lại để thua Araga Ryutaro (Nhật Bản) 4-6, phải bước vào trận tranh HCĐ với võ sĩ chủ nhà Jang Min Soo (sinh năm 1990) hơn mình 1 tuổi. Nhập cuộc không tốt, Phụng sớm bị dẫn 3-0. Khoảng thời gian sau đó, anh thi đấu rất nỗ lực để gỡ lại 2-3. Nhưng sự nóng vội tìm điểm gỡ đã khiến Phụng sơ hở ở cuối trận, để Jang Min Soo ra đòn chớp nhoáng, thắng chung cuộc 5-2. Trận đấu này của Minh Phụng cũng là những hình ảnh thi đấu cuối cùng của đoàn TTVN tại ASIAD 2014.

Trước Phụng, trên thảm đấu karatedo, ở hạng -50kg nữ, Trần Thị Khánh Vy (-50kg nữ) đã không gặp may khi gặp đối thủ quá mạnh là Ku Tsui Ping (Đài Loan, Trung Quốc) ngay ở trận ra quân vòng 1/16 và thua với tỷ số điểm 0-4. Tuy nhiên, Khánh Vy vẫn được quyền dự tranh nhóm đánh ngược lên tranh HCĐ do Ku Tsui Ping sau đó đã lọt được tới trận chung kết . Nhưng rồi Khánh Vy cũng không thể làm gì hơn khi đọ sức với Jang Soyoung (Hàn Quốc), thua 0-1, chấp nhận trắng tay rời ASIAD.

Như vậy, đoàn TTVN đã kết thúc ASIAD 2014 với vỏn vẹn 1 HCV của nữ võ sĩ wushu Dương Thúy Vi cùng với 10 HCB, 25 HCĐ, xếp thứ 21 toàn đoàn. Thành tích này so với kết quả ở ASIAD 2010 mới nhìn có phần thiếu thuyết phục hơn bởi ở Quảng Châu-Trung Quốc, ngoài tấm HCV của võ sĩ karatedo Lê Bích Phương, TTVN còn có 17 HCB, 15 HCĐ. 

Tuy nhiên, ở ASIAD 2014, những nỗ lực của đoàn TTVN cũng rất đáng được ghi nhận gắn với những tấm HCĐ, HCB có ý nghĩa lịch sử như ở môn bơi lội (Ánh Viên), thể dục dụng cụ (Phan Thị Hà Thanh, Đặng Nam, Đinh Phương Thành), boxing (Lê Thị Bằng, Lừu Thị Duyên), cử tạ (Thạch Kim Tuấn, kỷ lục quốc gia mới với tổng cử 294kg và phá kỷ lục cử giật châu Á hạng 56kg nam, kỷ lục ASIAD với thành tích 134kg). Thạch Kim Tuấn cũng là người duy nhất của TTVN có tên trên “bảng vàng” kỷ lục mới được thiết lập tại Á vận hội 2014.

 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem