• Vị chiến lược gia của Chelsea thừa nhận ông không hiểu thuật ngữ bóng đá mới mà các chuyên gia lấy tên ông để đặt cho nó.
  • “Thời kỳ trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc đã chết?”, tiêu đề bài viết của Hà Anh Tuấn, nghiên cứu sinh tiến sĩ về chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học New South Wales trên báo National Interest, đã gây chú ý đặc biệt với bạn đọc quốc tế.
  • Từ điển Merriam-Webster nổi tiếng của Mỹ mới đây đã thông báo cập nhật 150 từ mới vào hệ thống từ vựng, trong đó bổ sung nhiều thuật ngữ công nghệ phổ biến, phản ánh tầm ảnh hưởng lớn mạnh của thời đại số đối với cuộc sống hàng ngày.
  • “Lốp” chắc là một thuật ngữ tiếng Pháp, không biết có nghĩa gì. Nhưng trong tiếng Việt, từ “lốp” tôi biết từ nhỏ, đó là lúa “lốp”.
  • Để diễn tả được đúng thuật ngữ của người khiếm âm, Dương Triệu Vũ đã phải mời thầy dạy thủ ngữ hướng dẫn trong nhiều giờ liền.
  • Cuối tuần này, thành Manchester sẽ trở thành tâm điểm của Giải ngoại hạng Anh với một trận Super Sunday thực thụ: á quân Man City chạm trán đương kim vô địch M.U.
  • Giáo sư Peter Higgs, người đầu tiên công bố giả thuyết về sự tồn tại của hạt Higgs, muốn mọi người ngừng gọi nó là "hạt của Chúa" vì ông là người vô thần.
  • Ngày càng nhiều những ông bố bà mẹ trẻ say mê mạng xã hội và đặt tên con theo những dịch vụ mà họ thích như Facebook, Like... và mới đây nhất là Hashtag (#).
  • (Dân Việt) - Phát biểu tại Quốc hội ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ khiến cử tri và nhân dân lạc vào “ma trận” khi tung ra hàng loạt những thuật ngữ kiểu “tỷ lệ động viên thuế phí”, rồi “ngân sách”, rồi “% GDP”...
  • (Dân Việt) - Vào tối 31.8, ở Việt Nam sẽ xuất hiện hiện tượng "trăng xanh". "Mặt trăng xanh" là thuật ngữ để chỉ hiện tượng trăng tròn 2 lần trong một tháng dương lịch.