Thực hiện Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi: Người ở nông thôn bị thiệt

Thứ tư, ngày 25/09/2013 11:59 AM (GMT+7)
Sau hơn 1 năm triển khai, Chương trình mắt sáng cho người cao tuổi đã hỗ trợ cho hơn 1,5 triệu người cao tuổi (NCT). Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn hàng triệu NCT ở vùng nông thôn chưa thể tiếp cận chương trình.
Bình luận 0
Không tiếp cận được chương trình

Chương trình mắt sáng cho NCT giai đoạn 2012-2015 do Uỷ ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam, Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp tổ chức. Bà Lưu Thị Hường – Thường trực Ban vận động chương trình, Trưởng ban Chăm sóc NCT cho biết: Tính từ tháng 4.2012 đến tháng 8.2013, ở cả 63 tỉnh, thành phố đã triển khai chương trình, có 61 tỉnh, thành phối hợp ngành y tế tổ chức khám tư vấn các bệnh về mắt, phát thuốc miễn phí cho gần 1,5 triệu đối tượng, trong đó tiến hành phẫu thuật phaco cắt mộng quặm, thay thuỷ tinh thể cho 151.557 NCT an toàn.

Người cao tuổi ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, được chữa trị bệnh về mắt.
Người cao tuổi ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, được chữa trị bệnh về mắt.

Tuy nhiên, theo bà Hường, số lượng NCT từ 60-70 tuổi đi khám còn thấp, chủ yếu là NCT từ 80 tuổi trở lên. Kết quả khám trong giai đoạn 1 cho thấy có tới 92% NCT mắc các bệnh về mắt, nhiều người cùng lúc mắc đa bệnh: Đau mắt, quặm, viêm, đục thuỷ tinh thể… Ngoài ra, tỷ lệ NCT ở nông thôn, vùng sâu, xa đi khám còn thấp.

Ông Kim Quốc Hoa – Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Hội NCT Việt Nam cho rằng: “Thực tế hiện nay có tình trạng “nước chảy chỗ trũng”. Một số bệnh viện tư như Bệnh viện Mắt HITEC, Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt quốc tế… đã đưa phương tiện và bác sĩ về khu vực thành phố và vùng phụ cận tư vấn, khám, phẫu thuật cho NCT. Tuy nhiên, họ không với tới được các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, nên NCT còn chưa được tiếp cận với chương trình”.

Ông Lý Văn Sơn, 68 tuổi, ở xã Tân Long (Đồng Hỷ, Thái Nguyên) chia sẻ: “Tôi cũng nghe có chương trình khám mắt miễn phí cho NCT, nhưng chúng tôi không chủ động được phương tiện đi lại, cũng không biết hỏi ở đâu để được khám nên đành chịu. Nếu các bác sĩ về tận đây thì may ra mới được khám”.

Ông Đàm Hữu Đắc - Phó Chủ tịch T.Ư Hội NCT Việt Nam cho biết: “Đây là chương trình rất nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta với NCT nhằm thực hiện tốt hơn việc chăm sóc, phụng dưỡng NCT, thể hiện sự quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế về quyền được nhìn thấy. Tuy nhiên, chương trình vẫn chưa với được về vùng sâu, xa”.

Nhiều địa phương chưa quan tâm

Lý giải về nguyên nhân dẫn tới thực trạng số NCT ở vùng khó khăn ít được tiếp cận với chương trình, bà Hường cho rằng: “Chương trình vừa bước vào giai đoạn 1 nên việc huy động nguồn lực kinh phí còn hạn chế. Đặc biệt Bộ Y tế còn chưa vào cuộc mạnh mẽ, vì thế mà tỷ lệ khám chữa bệnh còn có sự chênh lệch giữa các vùng miền, và từng địa phương”.

Mục tiêu là đến năm 2015 hoàn thành mục tiêu khám và điều trị cho 9 triệu NCT mắc cách bệnh về mắt. Để hoàn thành mục tiêu này, chương trình cần phải có thêm khoản tài chính khoảng 300 tỷ đồng.


Ngoài ra, bà Hường nhận định, NCT ở một số địa phương không tiếp cận được chương trình vì lãnh đạo địa phương chưa quan tâm. “Hà Nội, Thanh Hoá, Đà Nẵng… thực hiện khá tốt, có những đợt khám và chữa bệnh mắt cho hơn 900 NCT. Tuy nhiên, cũng có không ít địa phương như Kon Tum, Khánh Hoà, Đăk Nông, Lạng Sơn… tỷ lệ hỗ trợ khám, mổ mắt cho NCT còn quá ít. Cá biệt một số tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Đăk Lăk còn chưa vào cuộc”.

Theo ông Đàm Hữu Đắc, tháng 11.2013 chương trình dự kiến khám tư vấn, điều trị bệnh cho 4 triệu NCT trên tổng số 9 triệu NCT trong cả nước. Trọng tâm là hỗ trợ khám chữa các bệnh về mắt cho NCT ở một số huyện nghèo.
Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem