Thực hư thông tin đại gia vàng không tháo dỡ biệt phủ Nam Hải Vân

Lam Bảo Thứ sáu, ngày 02/11/2018 17:45 PM (GMT+7)
Lãnh đạo quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay, không có việc chủ biệt phủ trên núi Nam Hải Vân chây ì việc chấp hành tự tháo dỡ biệt phủ Nam Hải Vân như một số thông tin thời gian qua. Đồng thời, quận luôn giám sát chặt chẽ quá trình chấp pháp của chủ biệt thự này.
Bình luận 0

Ngày 2.11, trao đổi với PV Dân Việt trước những luồng thông tin cho rằng ông Ngô Văn Quang - chủ biệt phủ xây dựng không phép trên núi Nam Hải Vân không chấp hành tự tháo dỡ, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Đàm Quang Hưng cho hay, đó là thông tin không chính xác.

Theo ông Đàm Quang Hưng, các hạng mục vi phạm tại biệt phủ đã được ông Ngô Văn Quang (chủ biệt phủ) tháo dỡ xong và hiện nay ông này đang tìm chỗ mới để sử dụng.

"Ông Quang chấp hành xong và có đơn xin được giữ lại 2 ngôi nhà xây trong khuôn viên để làm nơi chứa đồ, nơi ở của người làm công. Trên thực tế, 2 ngôi nhà này không thuộc vào phạm vi vi phạm để phải chấp hành xử phạt", ông Hưng cho biết.

Được biết, biệt phủ ông Ngô Văn Quang cùng với một ngôi biệt thự của ông Phan Như Thạch (Thiếu tướng, nguyên GĐ Công an tỉnh Quảng Nam) bị phát hiện xây trái phép vào năm 2014. Sau đó, nhà ông Thạch bị đập bỏ còn biệt phủ ông Ngô Văn Quang bị buộc phải tháo dỡ.

img

Biệt phủ trăm tỷ đã tháo dỡ tan hoang.

Sau đó, ông Quang làm đơn làm xin gia hạn công tác tháo dỡ, bởi cần tìm địa điểm mới di dời tài sản giá trị của mình đi, cùng với đó, một số hạng mục như bàn thờ gia tiên, nhà chứa tài sản... ông Quang cũng xin tạm giữ lại.

img

Căn nhà đang bị đập bỏ ông Quang xin giữ lại để chứa đồ.

Theo ông Đàm Quang Hưng, chính quyền địa phương đã làm việc nhiều lần với ông Quang và buộc cam kết phải tìm chỗ mới để di dời tài sản đi. "Ông Quang đã tự nguyện chấp hành và quận Liên Chiểu báo cáo lên UBND TP.Đà Nẵng. Chúng tôi luôn theo dõi, yêu cầu ông Quang làm đúng cam kết. Hiện, công trình không làm thêm bất cứ gì", ông Hưng nói.

img

img

Nhà gỗ đắt tiền nhưng không có nơi chứa nên đa phần hư hỏng.

Qua điện thoại, ông Ngô Văn Quang cho biết, ông đã tháo dỡ hầu hết công trình xây dựng trên rừng Hải Vân và đang cố gắng giải quyết sớm vấn đề này. "Tôi đã tháo dỡ hết rồi lâu rồi. Nhiều đồ đạc tháo ra không có nơi cất cũng hư hỏng cả. Chỉ xin giữ lại cái nhà cũ để chứa đồ tháo ra tạm. Hiện tôi đang tìm nơi để chuyển đi và sẽ chấp hành đúng quy định", ông Quang nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem