Thực hư tin tự vệ Đông Ukraine bắt quan sát viên quân sự quốc tế

Thứ bảy, ngày 26/04/2014 08:11 AM (GMT+7)
Bộ Nội vụ Ukraine cáo buộc, lực lượng Tự vệ ở thành phố Slavyansk, phía Đông nước này đã bắt giữ các quan sát viên quân sự của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Song OSCE bác bỏ tin này.
Bình luận 0
Theo hãng tin RIA Novosti, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE ) cho biết, có một phái đoàn quân sự quốc tế đang bị giữ ở miền Đông Ukraine, khu vực Donetsk nhưng nhóm này không phải người của OSCE.

Giải thích công khai trên tài khoản Twitter, OSCE nhấn mạnh: “Nhóm bị bắt giữ không phải là các nhà quan sát của OSCE nhưng đến từ các nước thành viên của OSCE, phù hợp với Văn bản Vienna 2011 về vấn đề minh bạch quân sự”.

Lực lượng tự vệ

Lực lượng dân quân tự vệ cố thủ sau trạm kiểm soát ở làng Bylbyshovka, ngoại ô thành phố Slavyansk, Đông Ukraine.


Về phần mình, “Thị trưởng nhân dân tự bầu” của thành phố Slavyansk, ông Vyacheslav Ponomaryov thừa nhận, Lực lượng dân quân tự vệ tại đây đã chặn một chiếc xe chở các thanh tra quốc tế vì chiếc xe này cũng chở cả các sĩ quan của Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, binh lính và cả đạn dược.

"Đúng là chúng tôi đã bắt giữ chiếc xe vì chúng tôi phát hiện các loại đạn dược cấm trên xe. Chúng tôi đang tiến hành xác định thành phần nhóm người ngồi bên trong xe", Interfax dẫn lời ông Ponomaryov cho biết.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti cũng dẫn lời “Thị trưởng” Ponomaryov cho biết, sáng nay Lực lượng dân quân tự vệ Slavyansk sẽ quyết định xử lý như thế nào đối với nhóm người vừa bị bắt giữ.

“Mọi người cần hiểu rằng, đây là thời điểm chiến sự. Chúng tôi buộc phải giữ và kiểm tra họ”, ông Ponomaryov phân trần.

Trước đó, chính quyền Kiev cáo buộc, một phái đoàn OSCE bị “một nhóm khủng bố” bắt giữ ở Slavyansk, miền Đông Ukraine.Theo Kiev, nhóm người bao gồm 7 đại diện của OSCE và 5 thành viên lực lượng vũ trang Ukraine đang bị giữ trong một tòa nhà của Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine (SBU) tại thành phố Slavyansk, vốn bị các phần tử ly khai ủng hộ Nga chiếm đóng.

Tuyên bố của Bộ Nội vụ Ukraine cũng cho biết, việc thương lượng để thả những người này đang được tiến hành.

Ngày 24/4 quân đội Ukraine đã mở cuộc tấn công vào Slavyansk, tiếp sau việc chính quyền thân phương Tây ở Kiev tái khởi động chiến dịch "chống khủng bố" bị Nga lên án là tấn công vào chính người dân nước mình. Tuy nhiên, đoàn xe bọc thép của quân đội Ukraine đã rút lui và thị trấn này tiếp tục nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng "tự vệ địa phương."

Tuy nhiên, hôm qua, ngày 25.4, quân đội Ukraine phát động giai đoạn 2 của chiến dịch đặc biệt ở phía đông đất nước với mục tiêu phong tỏa thành phố Slavyansk, nơi bị chính quyền Kiev xem là thách thức nhất.

Phương Đăng (theo RIA Novosti) (Phương Đăng (theo RIA Novosti))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem