Thuê bao di động
-
Đây là thông tin mà ông Nguyễn Phong Nhã - Phó cục trưởng cục Viễn thông (Bộ TT&TT) thông tin đến báo chí trong cuộc chiến ngăn chặn nạn SIM rác.
-
Sau thông báo ngừng phát hành SIM di động tại đại lý của các nhà mạng, nhiều chủ tiệm SIM thẻ chỉ còn nước kiểm kê hàng tồn để báo trả hãng, chuẩn bị tinh thần... sập tiệm.
-
Cơ quan quản lý chống độc quyền Hàn Quốc sẽ phạt tổng cộng 33,6 tỷ won (25,06 triệu USD) đối với ba nhà mạng di động trong nước vì đã quảng cáo phóng đại tốc độ mạng 5G.
-
Theo đại diện Viện Kiểm sát (VKS) chứng cứ có thể từ nhiều nguồn khác nhau, đó có thể là lời kể lại, lời khai, không nhất thiết phải có nhân chứng, vật chứng. Đại diện VKS khẳng định lời khai của bị cáo Hải về việc đưa tiền cho ông Trần Hùng đảm bảo sự logic phù hợp với chứng cứ khác.
-
Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM vừa xử phạt 10 điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, ngừng cung cấp dịch vụ đối với 1.710 SIM thuê bao di động vi phạm quy định.
-
Sau hoạt động chuẩn hóa thông tin, Bộ TTTT sẽ xử lý các chủ thuê bao sở hữu 10 SIM trở lên nhằm giải quyết dứt điểm cuộc gọi rác, SIM không chính chủ.
-
Theo thông tin từ Cục Viễn thông, hiện vẫn còn hơn 1,19 triệu thuê bao đã bị khóa 1 chiều có thể bị khóa 2 chiều từ ngày 15/4 nếu không chuẩn hóa thông tin.
-
Nhằm xử lý triệt để vấn đề sim rác, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai đợt thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký, lưu trữ thông tin thuê bao di động trên phạm vi cả nước từ ngày 5/4 đến ngày 5/6.
-
Theo quy định tại Nghị định 49/2017/NĐ, các thuê bao di động cần phải cung cấp các thông tin cá nhân chính xác (họ và tên, CMND, ngày cấp và nơi cấp,…) với các nhà mạng.
-
Hết ngày mai, 31/3, những thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân sẽ bị khóa chiều gọi đi. Như vậy, khoảng 1,8 triệu thuê bao điện thoại có thể bị khóa vào ngày mai, khi khách hàng vẫn chưa thực hiện theo quy định.