Thuế giá trị gia tăng
-
Chiều 24/6 tại hội trường, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chung về kỳ họp, trong đó có đồng tình giảm thuế giá trị gia tăng VAT 2% bắt đầu từ ngày 1/7.
-
Trên 6.100 tỷ đồng chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ đang như ngồi trên đống lửa do thiếu vốn để duy trì sản xuất, hỗ trợ người lao động trong bối cảnh khan kiếm đơn hàng.
-
Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế địa phương đối thoại ngay với hiệp hội, doanh nghiệp đang vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) từ ngày 29/5 - 2/6. Cục Thuế địa phương chủ động xử lý, giải quyết vướng mắc, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Tổng cục Thuế để kịp thời hướng dẫn.
-
Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải "kịp thời giải quyết các hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật...
-
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa yêu cầu Tổng cục Thuế tăng cường thanh kiểm tra, phát hiện và xử nghiêm việc sử dụng hoá đơn giả, trục lợi trong hoàn thuế, chiếm đoạt ngân sách.
-
Báo cáo thẩm tra về kiến nghị giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 2% của Chính phủ, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết có một số ý kiến đề xuất giảm thuế VAT ở mức 4% để khoan thư sức dân.
-
"Vừa rồi một loạt ngân hàng báo lãi, thực tế lãi lớn, vậy giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% là vô lý", đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm, Uỷ viên thường trực Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội nhấn mạnh.
-
Tổng cục Thuế tăng cường kiểm soát người nộp thuế, quản lý chặt chẽ hoạt động sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng...
-
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8%, song không đồng ý mở rộng phạm vi giảm thuế đối với tất cả hàng hoá.
-
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký tờ trình gửi Quốc hội đề xuất Quốc hội giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2023 với mọi hàng hóa, dịch vụ nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.