Thương hàn
-
Khi Thành Cát Tư Hãn qua đời năm 1227, nhiều lời đồn kỳ lạ nổi lên cho rằng ông đã chết vì vết thương trong trận chiến hoặc thậm chí bị thiến bởi một công chúa, nhưng các nhà nghiên cứu hiện đại cho biết, cái chết của thủ lĩnh Mông Cổ thực ra đơn giản hơn nhiều.
-
Sức lây lan kinh hoàng cùng mức độ nguy hiểm của những đại dịch này đã khiến chúng từng trở thành nỗi ám ảnh với các triều đại phong kiến Trung Hoa xưa.
-
Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra sau mưa lũ như dịch tả, lỵ, thương hàn, tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, cảm cúm...
-
Hiện nay, một số quán ăn vẫn dùng các giấy cuộn vệ sinh làm giấy ăn cho thực khách. Ngay cả nhiều gia đình cũng dùng giấy vệ sinh để lau miệng vì rẻ.
-
Trong chăn nuôi gia cầm, vật nuôi bị bệnh luôn là nỗi lo lắng lớn của người chăn nuôi.
-
Ngày 23.10, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã xác định được nguyên nhân khiến 382 người dân bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu vào hôm 17 và 18.10 tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
-
(Dân Việt) - Cục đã tiến hành rà soát, kiểm tra đến thời điểm hiện tại, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp giấy phép cho sản phẩm này vào Việt Nam.
-
(Dân Việt) - Bệnh tai xanh có tốc độ lây lan nhanh, trong vòng 3-5 ngày cả đàn có thể bị nhiễm bệnh. Lợn bị bệnh thải virus qua phân, nước tiểu, nước bọt, dịch mũi, sữa, tinh dịch.
-
(Dân Việt) - Sau khi xét nghiệm ngẫu nhiên hơn 1.100 mẫu thịt tươi sống lấy tại các chợ, phát hiện 385 mẫu có nhiễm khuẩn Salmonella – một loại khuẩn gây bệnh thương hàn, tiêu chảy ở người.
-
(Dân Việt) - Kết quả xét nghiệm ngẫu nhiên hơn 1.100 mẫu thịt tươi, sống lấy tại các chợ trên thị trường TP.HCM mà Viện Pasteur TP.HCM cho biết hôm qua là có hơn 32% mẫu nhiễm khuẩn Salmonella.