Thương lái Trung Quốc gạ nông dân trồng đậu bắp

Thứ bảy, ngày 15/02/2014 13:02 PM (GMT+7)
Từ trước và sau Tết đến nay, xuất hiện một nhóm thương lái Trung Quốc cùng với phiên dịch là người Việt xuống tận các hộ dân để thỏa thuận trồng đậu bắp xuất khẩu theo yêu cầu.
Bình luận 0
Ngày 14.2, ông Lê Văn Trung - Chủ nhiệm Hợp tác xã Rau an toàn Thành Lợi (huyện Bình Tân) cho biết: Từ trước và sau Tết Nguyên đán đến nay trên địa bàn huyện xuất hiện một nhóm thương lái Trung Quốc cùng với phiên dịch là người Việt xuống tận các hộ dân để thỏa thuận trồng đậu bắp xuất khẩu theo yêu cầu, tuy nhiên chưa đạt được thỏa thuận với bà con nông dân.

Nông dân huyện Bình Tân trồng đậu bắp.
Nông dân huyện Bình Tân trồng đậu bắp.

Ông Trung còn cho biết thêm: Do không đạt được thỏa thuận với người dân nên các thương lái Trung Quốc “chuyển kèo” qua Hợp tác xã Thành Lợi để liên hệ làm ăn. Để lấy lòng tin người trồng đậu bắp, thương lái Trung Quốc đã “dằn cọc” đầu tư hệ thống kho lạnh, máy bảo quản đậu bắp đặt tại hợp tác xã với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

Đồng thời, thương lái còn yêu cầu mở rộng tăng diện tích trồng đậu bắp lên gấp nhiều lần so với hiện tại.

Đức Khánh (Đức Khánh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem