Thương người dân “khát" nước sạch giữa nắng nóng, đôi vợ chồng ở Long An mời bà con đến nhà lấy nước miễn phí

Thiện Long Thứ năm, ngày 28/03/2024 10:37 AM (GMT+7)
Hàng ngày, lần lượt mấy chục lượt hộ dân dùng xe máy chở mỗi lần 2 can nhựa loại 30 lít đến nhà anh Thắng để lấy nước sạch về dùng. Cứ lần lượt người ở xa, trẻ em sẽ ưu tiên tới hứng trước, và ai cũng vui vẻ chờ đợi lần lượt để lấy nước mang về.
Bình luận 0

Trước cảnh nắng nóng, khô hạn kéo dài, nhiều tháng qua chứng kiến cảnh người dân một số xã của huyện Cần Giuộc - Long An thiếu nước sạch sinh hoạt, phải cắn răng trả 200.000 – 300.000 đồng để mua một khối nước, vợ chồng anh Nguyễn Thắng ở xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc đã quyết định cấp nước miễn phí cho dân.

Chị Đỗ Thị Quyên ở xã Tân Hòa, huyện Cần Giuộc, chia sẻ, ban đầu nhiều người cứ nghĩ việc vợ chồng anh Thắng bơm nước sạch lên bồn chứa phục vụ miễn phí cho dân xã Tân Tập chỉ là tin đồn, là điều khó tưởng giữa thời điểm nước quý hơn vàng. Dù vậy, chị vẫn chạy xe đạp chở 2 can nhựa đi cả chục cây số, để xem có nước thật hay bà con chỉ nói vui.

"Nhà không có nước xài, tôi cố gắng đạp xe giữa trưa nắng nóng, lúc còn chừng trăm mét thì thấy nhiều người bơm nước vào thùng mang về, tôi mừng rơi nước mắt", chị Đỗ Thị Quyên nói.

Thương người dân “khát" nước sạch giữa nắng nóng, đôi vợ chồng ở Long An mời bà con đến nhà lấy nước miễn phí- Ảnh 1.

Người dân ở một số ấp của xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, Long An từ sáng sớm đã đến nhà anh Thắng chở nước miễn phí. Ảnh: Thiên Long

Tiếng lành đồn xa, mỗi ngày đều đặn mấy chục lượt hộ dân đi xe máy chở từng lúc 2 can nhựa loại 30 lít đến điểm nhà anh Thắng để lấy nước sạch về xài. Lần lượt các hộ ở xa, trẻ em sẽ được ưu tiên tới hứng trước. Tất cả mọi người cùng trật tự chờ đợi lần lượt ngay lề đường để hứng nước miễn phí.

"Anh Thắng đã giúp chúng tôi có nước sạch sử dụng mà không phải mất tiền giữa lúc khó khăn. Nếu mua thì giá rẻ nhất cũng 200.000 đồng một khối, số tiền này rất lớn với đa số hộ nghèo. Nhiều người trước đó đành phải lấy nước ao, nước kênh rạch để tắm giặt, rất mất vệ sinh", chị Nguyễn Thị Hà ở ấp Tân Đại cảm động cho biết.

Thương người dân “khát" nước sạch giữa nắng nóng, đôi vợ chồng ở Long An mời bà con đến nhà lấy nước miễn phí- Ảnh 2.

Những người chở nước miễn phí hàng ngày tại nhà anh Nguyễn Thắng, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, Long An. Ảnh: Thiên Long

Nói về việc làm nhân văn, ý nghĩa của mình với người dân, anh Thắng chỉ thông tin rất ngắn: Tôi hỗ trợ nước miễn phí cho bà con cô bác anh chị em mang về xài, đến khi đường nước có lại bình thường luôn nhé. Mọi người hãy chia sẽ để ai không có nước xài thì lên chở, đừng ngại chi. 

Chia sẻ cùng anh Thắng, trong sáng nay 28/3, anh Sang cùng địa phương đã tự giác hỗ trợ xe ba gác chở 2 thùng chứa 6 khối nước từ nơi khác đến điểm nhà anh Thắng, để bà con vùng xa, nghèo khó san sẻ với nhau.

Thương người dân “khát" nước sạch giữa nắng nóng, đôi vợ chồng ở Long An mời bà con đến nhà lấy nước miễn phí- Ảnh 3.

Nhiều bồn nhỏ được anh Thắng ghi dòng chữ mời lấy nước rất nghĩa tình để người dân thoải mái lấy nước. Ảnh: Thiên Long

Nhiều tháng nay, người dân một số địa phương ở Long An thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, phải chi vài trăm nghàn để mua một khối nước sinh hoạt. Trên mạng xã hội, nhiều người nhân cơ hội rao bán nước sạch, với giá bán ở mức thấp nhất 200.000 đồng cho một khối nước. Thậm chí, có người còn rao bán với giá 300.000 đồng/khối nước nhưng có thể chở vào nhà cách đường lớn 300-400 m, không hỗ trợ vận chuyển với những nhà ở xa.

Theo anh Nguyễn Minh Hùng, ngụ xã Phước Vĩnh Đông, phải khoảng tháng 6/2024 mới có mưa. Đồng nghĩa với việc người dân phải mua nước sạch thêm 3 tháng nữa. Đây là gánh nặng với các gia đình, nhất là người khó khăn.  Anh mong chính quyền có giải pháp để người dân không phải chịu cảnh thiếu nước sạch kéo dài như hiện nay.  

Thương người dân “khát" nước sạch giữa nắng nóng, đôi vợ chồng ở Long An mời bà con đến nhà lấy nước miễn phí- Ảnh 4.

Người dân ấp Tân Đại mở vòi nước suốt ngày cả tháng nay nhưng không có giọt nào để sử dụng. Ảnh: Thiên Long

Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Tập huyện Cần Giuộc, cho biết từ đầu tháng 3/2024, hơn 4.700 hộ gia đình với 20.000 nhân khẩu đang sinh sống, làm việc, lao động trên địa bàn xã phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt một cách trầm trọng. Theo tính toán, nhu cầu nước sinh hoạt tại xã lên đến 1.800m3 ngày/đêm, nhưng hiện nay các đơn vị cung cấp nước chỉ cung ứng được khoảng 500m3 ngày/đêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem