Thương phẩm

  • (Dân Việt) - Sở hữu khoảng 30.000 con cá sấu, anh Hiếu là một trong những chủ trại cá sấu lớn nhất cả nước. Nhưng điều mà chưa ai làm được ngoài anh là bản hợp đồng xuất khẩu đến 50.000 con cá sấu mỗi năm.
  • (Dân Việt) - Sau khi trồng bón nhử cho chè con: 69kg N + 50kg K2O/ha tương đương với lượng phân thương phẩm 150kg Ure + 75kg KCL/ha chia làm 10 lần bón (trung bình 15 ngày nhử phân một lần). Khi cây lên giai đoạn kiến thiết cơ bản (KTCB), lượng phân bón như sau:
  • (Dân Việt) - Sau tỉnh Tiền Giang, đến nay, mô hình trồng cây ca cao thí điểm của Công ty TNHH Ca cao Phạm Minh (tại xã Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre) và 86 hộ dân trồng ca cao ở địa phương này đã được Tổ chức Helvetas Swiss Intercooperation Việt Nam chính thức công nhận sản xuất đạt Chứng nhận UTZ.
  • (Dân Việt) - Ngày 7.3, tại thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc, Công ty TNHH Thương phẩm Atlantic Việt Nam (ACOM) đã khánh thành Trung tâm Tập huấn nông dân.
  • (Dân Việt) - Nhiều nông dân trồng thanh long tại Tiền Giang cho biết, giá thanh long liên tục tăng cao từ sau Tết Nguyên đán đến nay.
  • (Dân Việt) - Nhằm cung ứng đủ nguồn giống cho các trang trại chăn nuôi lợn nái bố mẹ để cung cấp lợn thương phẩm cho các trang trại, HTX chăn nuôi lợn trên địa bàn toàn tỉnh, Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco vừa nhập 130 con lợn nái và 10 lợn đực cấp ông bà từ Thái Lan, với kinh phí 3,5 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Với nghề nuôi ba ba, giờ đây gia đình ông Hoàng Văn Sôn (thôn 6, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, Yên Bái) có tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Hôm qua (23.2), Bộ Công Thương đã họp báo công bố Quy hoạch phát triển ngành than VN đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành năm 2012 đạt 45-47 triệu tấn, năm 2015 đạt 55-58 triệu tấn, năm 2020 đạt 60-65 triệu tấn...
  • (Dân Việt) - Trong lúc nông dân đang lo vì thời tiết bất thường thì tại làng biển Lộc Hà (Hà Tĩnh), hàng trăm hộ nuôi ngao đang vào vụ thu hoạch bội thu.
  • Dân Việt - Nhờ học nghề, nắm vững kỹ thuật, nông dân xã Nam Thịnh (Tiền Hải, Thái Bình) đã mạnh dạn đầu tư lớn diện tích nuôi ngao thương phẩm nhằm phát triển kinh tế địa phương.