Clip: Những lớp học “gieo” sự tự tin

Thứ ba, ngày 24/01/2012 00:55 AM (GMT+7)
Dân Việt - Nhờ học nghề, nắm vững kỹ thuật, nông dân xã Nam Thịnh (Tiền Hải, Thái Bình) đã mạnh dạn đầu tư lớn diện tích nuôi ngao thương phẩm nhằm phát triển kinh tế địa phương.
Bình luận 0

Đến nay, con ngao đang trở thành mặt hàng hải sản chủ lực của địa phương, chiếm trên 70% trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp của xã Nam Thịnh với trên 400 ha nuôi.

img
 
 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem