Thương Tín: “Một đời giông bão”, 13 tuổi đã bị cưỡng bức

Thanh Hà Thứ ba, ngày 05/01/2016 18:48 PM (GMT+7)
13 tuổi quyết định bước chân ra khỏi nhà, nghệ sĩ Thương Tín bị “ông bầu” gánh hát cưỡng bức, song vì đam mê với nghệ thuật, Thương Tín vẫn quyết tâm theo đuổi nghề.
Bình luận 0

Cuộc đời của ông đúng như tựa đề của cuốn hồi ký “Thương Tín một đời giông bão”.

Trong buổi ra mắt sách tại Hà Nội chiều 5.1, nghệ sĩ Thương Tín đã chia sẻ về cuốn hồi ký kể lại cuộc đời của ông mang tên “Cuộc đời giông bão”.

Nghệ sĩ Thương Tín tâm sự, cuốn hồi ký với số lượng 200 trang là những hồi ức chân thật nhất về cuộc đời ông.

img

Nghệ sĩ Thương Tín, nhà báo Đinh Thu Hiền trong buổi ra mắt sách tại Hà Nội, chiều ngày 5.1. Ảnh: Thanh Hà

“Tôi coi đây là những chia sẻ thiệt tình từ đáy lòng, không hề có ý chế giễu hay nói xấu bất cứ ai. Tuy nhiên, do tính chất của thể loại hồi ký rất cần sự chân thực, nên ít nhiều sẽ đụng chạm tới các bạn đã từng thân giao, sơ giao cùng tôi. Để ít ảnh hưởng nhất đến cuộc sống riêng tư của mọi người, có các câu chuyện, tôi sẽ sử dụng tên tắt, mong bạn đọc thông cảm và chia sẻ”, nghệ sĩ nói.

Ngay ở chương 1, nghệ sĩ Thương Tín đã dám thẳng thắn kể lại chuyện lần đầu tiên vì tò mò mà quan hệ với người đàn bà lớn tuổi và cũng lần đầu tiên, ông bị ông bầu gánh hát cưỡng bức nhưng vẫn quyết tâm theo gánh hát... Rồi vì bảo vệ em trai mà ông đã chém người bị thương và phải đi cải tạo. Năm 16 tuổi, sau bao biến cố, ba mẹ quyết định xin cho ông vào học ở trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn...

img

Cuốn hồi ký của Thương Tín gây ấn tượng mạnh với người đọc

Trong cuốn hồi ký, nghệ sĩ Thương Tín cũng đề cập đến cuộc hôn nhân không tình yêu - câu chuyện của ông và người vợ tên Thủy Tiên. Tiên là người phụ nữ có giấy hôn thú duy nhất trong cuộc đời của ông, nhưng chưa bao giờ tổ chức đám cưới. Những biến cố trong cuộc hôn nhân đầy sóng gió, mỗi lần ghen tuông của vợ, sự vô vọng của người chồng khi có cuộc hôn nhân không tình yêu...

Theo nghệ sĩ Thương Tín, cuộc đời giông bão của ông và sự đa tình như mọi người vẫn nói là số phận ông phải chịu, bởi trong cuộc đời một người, không ai muốn trải qua quá nhiều giông bão và trải qua quá nhiều cuộc tình như vậy. Ông coi đó là "số khổ chứ không thể gọi là số sướng", như nhiều người vẫn nói đa tình như là sướng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem