Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: "Không ngoại lệ, không vùng cấm trong xử lý tiêu cực"

Diệu Bình Thứ sáu, ngày 13/05/2022 16:06 PM (GMT+7)
Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phải xử lý nhất quán, không có ngoại lệ, không có vùng cấm đối với việc xử lý tiêu cực.
Bình luận 0

Sáng 13/5, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị TP.Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri  huyện Hoà Vang trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri nêu nhiều vấn đề nóng của xã hội trong thời gian qua như: Hỗ trợ cán bộ không chuyên trách trong địa bàn phường xã; giá xăng dầu tăng giá; chế độ trợ cấp cho người cao tuổi; các vụ tiêu cực xảy ra trong việc định giá mua sắm các thiết bị vật tư y tế…

"Vụ án công ty Việt Á và một số Bệnh viện lợi dụng chủ trương xã hội hóa một số trang tiết bị y tế, nâng khống giá để thu tiền bệnh nhân, đây là tội ác, như một "gáo nước lạnh" dội vào niềm tin của nhân dân, kẻ thù lợi dụng nói xấu chế độ ta", cử tri Nguyễn Bá Hội (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) nêu ý kiến.

Không ngoại lệ, không vùng cấm trong xử lý tiêu cực - Ảnh 1.

Các cử tri nêu ý kiến. Ảnh: D.B

Cử tri Nguyễn Bá Hội kiến nghị, để tạo niềm tin cho nhân dân, đề nghị Đảng và Nhà nước cần có những biện pháp giải quyết nghiêm các trường hợp vi phạm để người dân được yên tâm.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng cho hay, TP coi Hòa Vang là một trong những địa bàn trọng yếu của việc phát triển đô thị và phát triển dịch vụ trong tương lai.

"Đang có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến Hòa Vang, đặc biệt là đầu tư phát triển khu công nghiệp tại Hòa Vang", ông Quảng thông tin.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hiện nay, TP đang đặc biệt quan tâm vào lĩnh vực công nghệ thông tin, phát triển công nghệ cao.

Không ngoại lệ, không vùng cấm trong xử lý tiêu cực - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng. Ảnh: D.B

"Vấn đề TP đang gặp phải là thiếu quỹ đất. Chúng ta không có điều kiện để thu hút các dự án lớn do quỹ tại các khu công nghiệp của chúng ta ít hơn so với các địa phương. Vừa qua, một tập đoàn từ Ấn Độ muốn đầu tư vào TP với đòi hỏi quỹ đất hàng nghìn hecta nhưng chúng ta không có đất để đáp ứng", ông Quảng nói.

Cũng theo ông Quảng, với việc quyết tâm trở thành trung tâm logistics, xây dựng cảng Liên Chiểu, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, cùng đề án xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính khu vực thì Đà Nẵng sẽ phát triển đúng với vị thế và tầm vóc.

Trả lời các ý kiến của cử tri, ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư cho biết, những năm qua công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng triển khai quyết liệt và đã đạt được những kết quả nhất định. Đặc biệt là các vụ án là  giải quyết được nhiều vụ án dư luận, xã hội quan tâm.

Không ngoại lệ, không vùng cấm trong xử lý tiêu cực - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: D.B

Tuy nhiên, xung quanh công tác phòng chống tham nhũng, Thường trực Ban Bí thư cũng nêu: "Trong khi Đảng kêu gọi, vận động người dân từ người già đến trẻ nhỏ chống dịch như chống giặc thì chỗ này chỗ khác móc nối với nhau nâng giá, hưởng hoa hồng như vụ Việt Á. Hay khi đồng bào ta ở nước ngoài muốn về nước thì các ban ngành lại móc nối với nhau thu nhận tiền của người dân… Đây là những vụ việc khiến người dân rất bức xúc".

Theo Thường trực Ban Bí thư, đây là những vụ việc thách thức dư luận, thách thức chủ trương của Đảng và Nhà nước.

"Tất cả các vấn đề tiêu cực đó, chúng ta phải xử lý một cách nhất quán, không có ngoại lệ, không có vùng cấm, phát hiện tới đâu thì xử lý tới đó, không chờ điều tra xong mới xử lý", ông Thưởng nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem