Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống

Xuân Ân Thứ tư, ngày 10/07/2024 12:20 PM (GMT+7)
Trong 6 tháng đầu năm, quân đội duy trì sẵn sàng chiến đấu, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời các tình huống, đồng thời tăng cường quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng.
Bình luận 0

Sáng 10/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự Hội nghị Quân chính toàn quân.

Thông tin tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt 3 chức năng chiến đấu - công tác - lao động sản xuất.

Toàn quân thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao, nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống; không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao- Ảnh 2.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại Hội nghị.

Quân đội chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cả trước mắt và lâu dài; báo cáo Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành và triển khai nghiêm túc các đề án, quy hoạch; trình Quốc hội cho ý kiến dự án Luật Phòng không nhân dân; thông qua dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, với sự biểu quyết, tán thành của 100% đại biểu Quốc hội.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp ngày càng vững chắc. Cùng với bộ, ngành, địa phương, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực tham gia xây dựng hạ tầng giao thông quốc gia.

Các binh đoàn, đoàn, khu kinh tế - quốc phòng phát huy tốt vai trò nòng cốt tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.

Công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương và giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Tổ chức 26 đoàn kiểm tra, thăm, động viên quân dân quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo Tây Nam Bộ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân với biển, đảo Tổ quốc. Xây dựng, nâng cao chất lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương: Toàn quân thường xuyên sẵn sàng chiến đấu cao- Ảnh 3.

Hội nghị sẽ đánh giá công tác quân chính 6 tháng đầu năm và đưa phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Quân đội cũng tăng cường quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng. Kiên quyết, kiên trì, linh hoạt đấu tranh, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam và tuyên truyền, ngăn chặn ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định.

Trong huấn luyện, quân đội chủ động rà soát, điều chỉnh vị trí đóng quân, thao trường huấn luyện, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến. Chỉ đạo các cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện mới.

Các đơn vị kịp thời điều động trên 20.000 cán bộ, chiến sĩ Quân đội, dân quân tự vệ, trên 1.500 lượt tàu, thuyền, máy bay trực thăng, các loại phương tiện tham gia phòng, chống thiên tai, hỏa hoạn, cháy rừng, cung cấp nước sinh hoạt, tìm kiếm, cứu nạn, cấp cứu ngư dân và các lực lượng hoạt động trên đất liền, trên đảo, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân…

Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền; chủ động định hướng tư tưởng, dư luận, thống nhất nhận thức trước những diễn biến mới, phức tạp, nhạy cảm...

Trong đầu năm, quân đội phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trọng tâm là kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thiết thực, ý nghĩa, tương xứng với tầm vóc lịch sử, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế. Hoạt động báo chí, văn hóa, văn học, nghệ thuật bám sát, phản ánh sinh động nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đáp ứng đời sống tinh thần của bộ đội...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem