Thượng úy công an lao xuống vực khống chế kẻ buôn ma túy từ Loóng Luông

Đức Sơn Thứ bảy, ngày 26/12/2020 20:07 PM (GMT+7)
Khi thấy Hùng lao xuống vực để tẩu thoát, Thượng úy Dũng đã xông tới vật lộn, khống chế kẻ buôn ma túy.
Bình luận 0

img

Bùi Văn Hùng định lao xuống vực để tẩu thoát.

Ngày 26/12, Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hoà Bình triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" từ Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La về miền xuôi.

Theo Công an huyện Tân Lạc, qua công tác trinh sát, lực lượng công an đã phát hiện Bùi Văn Hùng (SN 1982, trú Khu Mường Cộng, thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1968, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Loóng Luông đem về miền xuôi tiêu thụ.

Ngày 25/12, Công an huyện Tân Lạc phối hợp với phòng Kỹ thuật nghiệp vụ (PA06) Công an tỉnh Hoà Bình đã quyết định bắt giữ các đối tượng.

Theo đó, khoảng 15h chiều cùng ngày, khi Hùng và Mạnh đang đi đến xã Phú Cường, huyện Tân Lạc thì bị các trinh sát ập đến khống chế.

Thấy bị bao vây, Hùng định lao xuống vực có độ sâu khoảng 4 mét so với mặt đường để tẩu thoát. Lúc này, Thượng úy Lê Anh Dũng, trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy đã xông tới, vật lộn và khống chế Hùng dẫn tới bị thương, phải nhập viện điều trị.

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 bánh heroin, 200 viên hồng phiến, 12,15 gam heroin, 1 xe mô tô, 2 điện thoại di động và 7.580.000 đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem