Thượng úy công an tử vong sau khi bị đánh vào mạn sườn

Đức Sơn Thứ tư, ngày 11/11/2020 09:47 AM (GMT+7)
Trong lúc làm nhiệm vụ khuyên can, ngăn cản cuộc xô xát, thượng úy M. đã đề nghị đưa người bị thương đi cấp cứu nhưng lại bị người này tấn công.
Bình luận 0

img

Thượng úy M. được đưa đi thăm khám nhưng đã tử vong vào chiều 10/11.

Sáng 11/11, ông Nguyễn Thành Thăng, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ án mạng khiến một cán bộ công an tử vong.

Theo ông Thăng, sự việc xảy ra vào trưa 10/11, tại thôn Sàng, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Thời điểm này, có một vụ xô xát giữa một nhóm nam giới xảy ra tại thôn Sàng, nguyên nhân liên quan đến vấn đề tiền bạc. Người dân đã báo tin đến Công an xã Đạo Lý.

Nhận tin báo, Công an xã Đạo Lý đã cử lực lượng xuống hiện trường, trong đó có thượng úy N.T.M (SN 1990, trú xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân). Khi tới hiện trường, thượng úy M. cùng đồng đội đã khuyên can, ngăn cản vụ xô xát đồng thời đề nghị đưa người bị thương đi cấp cứu.

Tuy nhiên, không hiểu do mâu thuẫn gì, người bị thương bất ngờ đánh vào mạn sườn thượng úy M. Sau khi trở lại trụ sở Công an xã Đạo Lý, thượng úy M. có dấu hiệu đau bụng, buồn nôn nên đồng đội lập tức đưa đến cơ sở y tế, nhưng đã tử vong vào 15h chiều cùng ngày.

“Hiện đối tượng hành hung khiến thượng úy M. tử vong đã bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau đó. Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ”, ông Thăng cho hay.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem