Thượng úy CSGT vung chân đạp ngã 2 tên cướp

Thứ bảy, ngày 13/04/2013 15:41 PM (GMT+7)
Sau vài phút giằng co, thượng úy 30 tuổi vung chân đạp làm chúng ngã xuống đường. Hai tên cướp chưa kịp dậy đã bị anh lao tới khóa tay. Người dân nghe tiếng hô của anh đã đổ ra hỗ trợ bắt các nghi can.
Bình luận 0

Khoảng 13h ngày 11.4, thượng úy Lê Hoài An (30 tuổi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) đang đi trên đường Trần Phú thì nghe tiếng kêu cứu “cướp, cướp”.

Thấy một phụ nữ vừa hô hoán vừa cố gắng đuổi theo 2 thanh niên, thượng úy An phóng xe đến. Biết hai tên vừa giật giỏ xách của người phụ nữ, thượng úy An tăng ga truy đuổi.

Hai tên cướp liên tục đảo xe, đánh võng nhằm cắt đuôi người phía sau. Sau hơn 3km, thượng úy An bắt kịp chúng song bị tên ngồi sau nhổm dậy đạp vào xe. Anh An né kịp rồi phóng lên trước, ép xe chúng vào lề đường.

Sau vài phút giằng co, thượng úy 30 tuổi vung chân đạp làm chúng ngã xuống đường. Hai tên cướp chưa kịp dậy đã bị anh lao tới khóa tay. Người dân nghe tiếng hô của anh đã đổ ra hỗ trợ bắt các nghi can.

Tại cơ quan điều tra, hai thanh niên khai tên Đặng Quốc Cường (18 tuổi) và Nguyễn Trung Hiếu (14 tuổi), cùng trú tại thành phố Pleiku.

Theo Công an TP.HCM
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem