Thượng viện Mỹ duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục, báo TQ kêu gọi “chuẩn bị điều tồi tệ nhất”

Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu Thứ sáu, ngày 17/12/2021 08:22 AM (GMT+7)
Thượng viện Mỹ gần đây thông qua dự luật ngân sách quốc phòng với mức kỷ lục 770 tỉ USD, lớn hơn so với thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó có 7,1 tỉ USD được phân bố để đảm bảo vị thế của Mỹ trước Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương.
Bình luận 0

img

Trực thăng tấn công Apache AH-64A tại căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc.

Ngân sách quốc phòng được Thượng viện Mỹ duyệt chi nhiều hơn 25 tỉ USD so với đề xuất của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Dự luật chỉ còn chờ ông Biden chính thức ký thành luật.

Dự luật bao gồm 7,1 tỉ USD chi cho Sáng kiến răn đe Thái Bình Dương nhằm cạnh tranh với những ảnh hưởng quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực. Dự luật cũng bao gồm điều khoản cấm Bộ Quốc phòng Mỹ mua các sản phẩm từ khu vực Tân Cương, nơi Mỹ và phương Tây quan ngại về tình trạng "lao động cưỡng bức".

Bên cạnh đó, Thượng viện Mỹ cũng thể hiện lập trường cần tích cực bảo vệ và hỗ trợ Đài Loan hơn nữa trước mối đe dọa từ Trung Quốc.

Một ngày sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách, truyền thông Đài Loan đưa tin, hòn đảo được mời tham dự tập trận quân sự Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ chủ trì vào năm 2022.

Song Zhongping, chuyên gia quân sự đến từ Bắc Kinh, nói rằng có khả năng cao Mỹ sẽ mời Đài Loan tham gia tập trận RIMPAC, sau khi đã mời Đài Loan tham gia “hội nghị dân chủ”.

“Trung Quốc đại lục nên chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất và sẵn sàng trong các toan tính chiến lược, bao gồm cả quân sự, trong trường hợp quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan tồi tệ hơn do cạnh tranh Mỹ-Trung”, ông Song nói, theo tờ Hoàn Cầu.

Li Haidong, giáo sư tại Học viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc, cảnh báo leo thang căng thẳng Đài Loan có thể khiến quan hệ Mỹ-Trung vượt khỏi tầm kiểm soát.

Theo các dữ liệu mở, Mỹ là quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, gấp 4 lần Trung Quốc. Dự luật mới được thông qua cũng bao gồm điều khoản chi 300 triệu USD để hỗ trợ Ukraine.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem