Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về Syria

Thứ ba, ngày 10/09/2013 09:25 AM (GMT+7)
Vào phút chót, thủ lĩnh phe đa số ở Thượng viện Mỹ Harry Reid cho biết ông đã hoãn cuộc bỏ phiếu thủ tục quan trọng về việc cho phép sử dụng vũ lực với Syria cho đến khi Tổng thống Obama công khai phát biểu về vấn đề này.
Bình luận 0
Trước đó ông Reid có kế hoạch tiến hành cuộc bỏ phiếu thử về vấn đề Syria tại Thượng viện vào ngày 11.9.Ông Reid nhấn mạnh: "Tôi muốn đảm bảo rằng tổng thống sẽ nêu vấn đề với Thượng viện và nhân dân Mỹ trước khi bỏ phiếu về vấn đề này".

img
Người Mỹ biểu tình phản đối chiến tranh ở Syria.
Dự kiến, Tổng thống Obama sẽ gặp giới thượng nghị sĩ trong ngày 10.9 (theo giờ Mỹ) và phát biểu trước toàn dân vào tối cùng ngày.

Trong khi đó, hai cuộc thăm dò mới cho thấy dân Mỹ ngày càng chống đối kế hoạch tấn công của Mỹ tại Syria. Cuộc thăm dò của Pew hợp tác với báo USA Today, công bố ngày 9.9 cho thấy số người Mỹ phản đối chiến tranh đã tăng 15% trong vòng một tuần.

Hiện tại có 63% chống lại hành động quân sự tại Syria. Trong số những người này, có 45% nói họ mạnh mẽ chống đối. Tỷ lệ người ủng hộ là 28%.

Cuộc thăm dò thứ hai do CNN thực hiện chung với ORC International cho thấy đa số nhân dân Mỹ cũng chống đối không kích Syria. 55% người được thăm dò nói họ phản đối ngay cả khi Quốc hội thông qua nghị quyết cho phép tấn công vào Syria. Hơn 70% người được hỏi nói rằng, cuộc tấn công này không đặt được mục tiêu nào quan trọng cho nước Mỹ.

Khi nào Mỹ sẽ tấn công Syria?

img img
img

Hạ Anh (theo AP, CNN) (Hạ Anh (theo AP, CNN))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem