Thương vụ

  • Không muốn Chelsea bị phân tâm bởi những vấn đề nhân sự, đích thân tỷ phú Roman Abramovich đã xắn tay vào thực hiện thương vụ chuyển nhượng Paul Pogba. Ông chuẩn bị điện đàm với đồng sự Andrea Agnelli và sẵn sàng trả 73 triệu bảng cho tiền vệ người Pháp.
  • Báo chí Anh và Tây Ban Nha đều một mực khẳng định, Chelsea đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Pedro Rodriguez. Nghĩa là tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ đến Stamford Bridge chứ không phải M.U. Vậy kẻ nào đã khiến Pedro thay đổi quyết định vào phút chót?
  • Trận lượt về tranh Siêu cúp Tây Ban Nha rạng sáng nay, trên khán đài sân Nou Camp xuất hiện một vị khách đặc biệt, đó là Phó chủ tịch Ed Woodward của M.U. Ông đến để hoàn tất hợp đồng chiêu mộ Pedro và tiện thể xem giò Aymeric Laporte.
  • M.U đã quan tâm tới Nicolas Otamendi kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2015 mở cửa. Họ đã tiến rất gần tới chữ ký của trung vệ người Argentina này. Thế nhưng đùng một cái, Man City vào cuộc và khiến “Quỷ đỏ” ôm hận.
  • Gặp khó trong vụ Nicolas Gaitan, Phó chủ tịch Ed Woodward đành viện nhờ tới Jorge Mendes, và khi “Siêu cò” này bắt tay vào hành động, M.U đã gần như đạt được thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ người Argentina từ Benfica.
  • Pedro sẽ là tân binh thứ 6 của M.U trong mùa hè năm nay và đó là thông tin mà tờ Marca (Tây Ban Nha) khẳng định một cách chắc nịch. Theo tờ báo này, mọi thỏa thuận đã được các bên thông qua và giờ chỉ chờ một thông báo chính thức nữa mà thôi.
  • West Brom vừa chiêu mộ thành công Salomon Rondon với giá 12 triệu bảng. Để có bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB, đội chủ sân The Hawthorns nên cảm ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin.
  • Tờ The Sun cho hay, M.U đã cùng lúc cử người tới Valencia, Barcelona và Ajax để thương thảo về 3 mục tiêu mà họ nhắm tới gồm Nicolas Otamendi, Pedro và Jasper Cillessen. HLV Van Gaal hy vọng có thể đưa cả 3 về Old Trafford trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2015 khép lại.
  • Hồi năm ngoái, khi bán Angel di Maria cho M.U, Real Madrid đã thòng thêm điều khoản, nếu “Quỷ đỏ” nhượng tiền vệ người Argentina cho đối tác thứ 3 trước năm 2019, họ sẽ được “lại quả” 8% giá trị hợp đồng. Giờ là lúc Chủ tịch Florentino Perez ngồi rung đùi nhận tiền.
  • Nhiều người tin rằng, M.U đã bấm bụng chịu lỗ trong thương vụ Angel di Maria. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Trong 1 năm có mặt ở Old Trafford, tiền vệ người Argentina cũng đã mang tới những khoản lợi nhuận nhất định về mặt thương hiệu.