• Bệnh cúm A/H5N1 ở người hay còn gọi là bệnh CGC do một loại virus có tên là cúm A/H5N1 gây ra. Virus này có thể sống trong phân các loài chim, gia cầm, thủy cầm ít nhất 35 ngày ở nhiệt độ 4 độ C, ít nhất 6 ngày ở nhiệt độ 37 độ C.
  • Theo ông Cấn Văn Bình - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP.Hà Nội, tổng đàn gia cầm của toàn thành phố lên đến 23 triệu con (kể cả chim cút).
  • Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, giá trị ngành chăn nuôi, Sở NNPTNT tỉnh Quảng Trị đã tập trung chuyển giao cho bà con nông dân nhiều tiến bộ kỹ thuật, phương thức nuôi mới, kết hợp các giải pháp an toàn sinh học và phòng trừ dịch bệnh.
  • Ngày 26.11, tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Bộ NNPTNT tổ chức Hội nghị “Phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững” khu vực phía Nam.
  • PGS - TS Nguyễn Đăng Vang – Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam cho biết: Thủy cầm đang có rất nhiều tiềm năng cạnh tranh trong xuất khẩu (XK).
  • Nguyễn Trãi là xã có số lượng đàn vịt đẻ lớn của huyện Ân Thi (Hưng Yên). Nửa đầu năm 2013, nhờ được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ nuôi vịt đẻ ở đây đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất của thị trường để duy trì đàn vịt…
  • Gà, vịt là các loại vật nuôi quá quen thuộc với bà con ta. Tuy nhiên, do hội nhập và do khoa học kỹ thuật tiến bộ nhiều cho nên đã ra đời rất nhiều giống mới. Các giống mới này bao giờ cũng cho chúng ta những kết quả mỹ mãn hơn hoặc chuyên dụng hơn so với các giống cũ.
  • Ngày 18.7, tại Long Xuyên (An Giang), Trung tâm Khuyến nông quốc gia phối hợp Trung tâm Khuyến nông (Sở NNPTNT An Giang) tổ chức Diễn đàn “Phát triển chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh học”.
  • (Dân Việt) - Năm 2013 là năm thứ 3 Trạm Khuyến nông huyện Thanh Bình tham gia “Dự án phát triển chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh học năm 2011 – 2013” của Trung tâm Khuyến nông quốc gia với quy mô 2.500 con/4 hộ tham gia tại xã Tân Bình, Bình Thanh và thị trấn Thanh Bình.
  • Đến nay, tại Trung Quốc đã có 43 ca nhiễm cúm A(H7N9). Là nước có chung đường biên giới với Trung Quốc nên nguy cơ cúm A (H7N9) xâm nhập vào Việt Nam là rất lớn.