Thụy Điển gửi 800 quân tới biên giới Nga để sẵn sàng chiến tranh

PV (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 09/01/2024 07:32 AM (GMT+7)
Sau khi gia nhập NATO, Thụy Điển sẽ gửi khoảng 800 quân tới Latvia - một quốc gia vùng Baltic giáp Nga, tờ Dagens Nyheter cho biết khi đề cập đến Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson.
Bình luận 0
Thụy Điển gửi 800 quân tới biên giới Nga để sẵn sàng chiến tranh- Ảnh 1.

Quân đội Thụy Điển sẽ được cử đến Latvia để bảo vệ biên giới của quốc gia vùng Baltic.

Quân đội Thụy Điển sẽ được cử đến Latvia để bảo vệ biên giới của quốc gia vùng Baltic trong khuôn khổ nhóm nhiệm vụ chiến đấu của đồng minh nhằm ngăn chặn Nga tấn công nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds nói rằng sự hiện diện của NATO tại Latvia rất quan trọng đối với an ninh của nước này.

Tổng tư lệnh quân đội Thụy Điển Jonny Lindfors sau đó cho biết binh sĩ Thụy Điển sẽ tới Latvia vào đầu năm 2025. Ngoài quân đội, Thụy Điển cũng sẽ cử xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu và có thể cả xe tăng Leopard.

Đơn vị Thụy Điển sẽ trở thành một phần của Nhóm hiện diện tiền phương tăng cường của NATO tại Latvia (EFP). Nhiều thành viên NATO đóng quân ở các nước phía đông của khối trong thời gian ngắn. Lực lượng EFP ở Latvia hiện do Canada chỉ huy và có quân số hơn 2.000 binh sĩ.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Carl-Oskar Bohlin nói rằng công dân Thụy Điển nên chuẩn bị cho chiến tranh, một thông điệp đăng trên trang web của chính phủ cho biết. Trong hội nghị, Bohlin tuyên bố rằng mọi người dân trong nước nên được thông báo về các sự kiện hiện tại trên thế giới.

"Mục đích chính của tôi không phải là đánh vào nỗi sợ hãi của bạn mà là đánh vào nhận thức về tình huống của bạn. Tôi đang tìm cách mở một cánh cửa: một cánh cửa thường xuyên bị chặn và chứa đầy những yêu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày. Một cánh cửa mà nhiều người Thụy Điển có thể đã đóng cửa suốt cuộc đời của họ. Một cánh cửa dẫn đến không gian nơi chúng ta phải đối mặt với một câu hỏi quan trọng: Bạn là ai nếu chiến tranh xảy ra?", Bohlin nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem