Thủy sản thất thu hàng tỷ USD do biến đổi khí hậu

Thứ ba, ngày 13/11/2012 11:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm phân nửa diện tích ở ĐBSCL ngập từ 3 đến 4 tháng mỗi năm.
Bình luận 0

Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo “Đánh giá quy hoạch thủy lợi vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tác động các đập thủy điện trên dòng chính sông Mekong”.

img
 

Theo đó, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm phân nửa diện tích ở ĐBSCL ngập từ 3 đến 4 tháng mỗi năm. Đối với thủy sản, hằng năm ĐBSCL sẽ tổn thất khoảng 240.000 đến 280.000 tấn cá trắng, tương đương với số tiền khoảng 0,5 đến 1 tỷ USD...

Tiến sĩ Lương Quang Xô – Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi Miền Nam cho rằng: “Tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng sẽ làm vấn đề xâm nhập mặn, ngập lụt, giảm lượng phù sa, gia tăng những vấn đề về môi trường, suy giảm những loài di cư ngày càng nghiêm trọng hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem