Thụy Sĩ thua Tây Ban Nha khi "đấu súng", HLV Petkovic tiếc ra mặt

Minh Tú Thứ bảy, ngày 03/07/2021 05:34 AM (GMT+7)
HLV Petkovic tỏ ra rất tiếc nuối và ông khẳng định Thụy Sĩ mới xứng đáng là những người đi tiếp chứ không phải Tây Ban Nha.
Bình luận 0

Trận tứ kết đầu tiên ở EURO 2020 đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 120 phút. Bước vào loạt đá luân lưu, Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-1, qua đó giật tấm vé đầu tiên vào bán kết.

HLV Thụy Sĩ tự hào về học trò.

HLV Thụy Sĩ tự hào về học trò.

Ở trận đấu này, Thụy Sĩ đã phải chơi thiếu người từ giữa hiệp 2. Tuy nhiên, lối chơi phòng ngự khoa học cùng một tinh thần chiến đấu không có gì để mất, các học trò của HLV Petkovic đã đưa trận đấu vào loạt 11m may rủi.

Sau trận đấu, HLV Petkovic chúc mừng Tây Ban Nha nhưng ông khẳng định Thụy Sĩ mới là những người xứng đáng đi tiếp vào bán kết. Bên cạnh đó ông còn rất tự hào về các tinh thần chiến đấu quả cảm của các học trò.

"Xin chúc mừng Tây Ban Nha. Họ đã làm mọi cách và cuối cùng chiến thắng trên chấm luân lưu. Tôi tự hào về những gì mà đội bóng của mình đã làm. Các cầu thủ đã cống hiến vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ.

Đêm hôm nay, các cầu thủ của tôi là những người hùng. Chúng tôi xứng đáng là đội đi tiếp. Tôi đang có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi và các cầu thủ đều có niềm tự hào. Chúng tôi rời khỏi EURO với tư thế ngẩng cao đầu.

Chúng tôi đã rất gần tấm vé bán kết và đây là thành tích không hề dễ dàng với lịch sử bóng đá chúng tôi. Tôi có nhiều cảm xúc tích cực hơn tiêu cực ở thời điểm này", HLV Petkovic chia sẻ sau trận đấu thất vọng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem