Tích tụ đất đai

  • Có thể thấy, chủ trương tích tụ đất đai để phát triển các mô hình sản xuất lớn đã được ngành chức năng, các địa phương thực hiện từ nhiều năm nay mà mở đầu bằng phong trào dồn điền đổi thửa. Nhưng thực tế, ruộng đất vẫn còn rất manh mún, thị trường đất nông nghiệp chưa hình thành một cách đúng nghĩa, đang gây trở ngại cho quá trình sản xuất...
  • Đó là quan điểm của nhiều đại biểu tham dự Hội thảo khoa học - thực tiễn "Tích tụ, tập trung ruộng đất và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ trong điều kiện mới" do tỉnh Hà Nam phối hợp với Tạp chí Cộng sản tổ chức ngày 20/9, tại Hà Nam.
  • Để có được 180ha đất giao cho một doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chính quyền tỉnh Hà Nam phải thương thảo, đàm phán với hơn 2.000 hộ dân mới đủ. Đây cũng là thực trạng tại nhiều địa phương khiến quá trình tích tụ đất đai gặp nhiều khó khăn.
  • Sáng nay 25.7. Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 12 – Khóa VI tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại tỉnh Quảng Nam. Tham dự Hội nghị có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn, các Phó Chủ tịch Hội NDVN.
  • Nếu cho phép tích tụ đất đai nhưng không quản lý chặt chẽ, có thể sẽ xảy ra một bộ phận doanh nghiệp lợi dụng chủ trương tích tụ để đầu cơ không chính đáng, gắn với cán bộ chính quyền xin dự án, chuyển từ đất nông nghiệp sang đất thương mại bất hợp lý…
  • Mục tiêu của nông nghiệp nước ta xây dựng một nền nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại, có năng suất, chất lượng cao thông qua ứng dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến. Để đạt được mục tiêu này, một trong những đòi hỏi là phải tích tụ, tập trung được quỹ đất phù hợp để tổ chức sản xuất.
  • Không giống như Hà Nam, việc tích tụ ruộng đất ở tỉnh Thái Bình được thực hiện bằng cách, chính quyền vận động nhân dân cho thuê đất. Đồng thời, xác nhận làm chứng hợp đồng cho thuê giữa người dân và doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi cho hai bên.
  • LTS: Thời gian gần đây, Chính phủ, ngành nông nghiệp đã có nhiều chính sách nhằm thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, một trong những trở ngại lớn nhất của các doanh nghiệp hiện nay là vấn đề đất đai. Để giải quyết vướng mắc này, nhiều địa phương đã có chủ trương “tích tụ đất đai” bằng các hình thức khác nhau. Từ hôm nay, Dân Việt sẽ bắt đầu khởi đăng loạt bài “Lật lại vấn đề tích tụ đất đai trong nông nghiệp”.
  • “Đi đôi với việc mở rộng hạn điền để tích tụ đất đai phục vụ cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn thì Nhà nước cần phải chú ý đảm bảo an sinh xã hội...”
  • Sau nhiều năm, những động lực của đổi mới đã giảm ảnh hưởng với nông nghiệp, thậm chí còn là rào cản cho sự phát triển, đòi hỏi cần phải có một cuộc đổi mới tiếp theo trong lĩnh vực, trong đó nổi cộm là các vấn đề về hạn điền, tích tụ đất đai. Đây là yêu cầu bức thiết từ thực tế, sau một thời gian lắng nghe và ghi nhận, Chính phủ đã vừa có quyết sách “gỡ khó” cho nông dân, doanh nghiệp...