Tiền đạo Quảng Nam nói gì khi được báo châu Âu đề cử giải Puskas?

PV Thứ ba, ngày 28/07/2020 15:10 PM (GMT+7)
Tiền đạo Rodrigo Dias của Quảng Nam cảm thấy vô cùng hạnh phúc sau khi được báo châu Âu đề cử giải Puskas của FIFA.
Bình luận 0

Những ngày qua, tiền đạo Rodrigo Dias của Quảng Nam đã nhận được vô vàn lời khen ngợi từ giới truyền thông trong, ngoài nước nhờ siêu phẩm xe đạp chổng ngược vào lưới CLB Sài Gòn ở vòng 11 V.League 2020.

Cụ thể trong tình huống này, chân sút người Brazil, sau khi nhận bóng từ đường tạt vào trong của đồng đội, đã hãm bóng một nhịp trước khi thực hiện một pha tung móc đẹp mắt, đưa bóng găm thẳng vào lưới của Văn Phong.

Tiền đạo Quảng Nam nói gì khi được báo châu Âu đề cử giải Puskas? - Ảnh 1.

Dias là cầu thủ quan trọng của Quảng Nam

Sau đó, siêu phẩm của Rodrigo đã gây tiếng vang đến tận Tây Ban Nha xa xôi. Thậm chí, một loạt tờ báo lớn tại đất nước xứ Bò tót còn cho rằng pha làm bàn này xứng đáng được xướng tên cho giải Puskas của FIFA .

Trước những lời khen có cánh này, Rodrigo Dias đã không thể giấu nổi niềm vui. Chia sẻ với GOAL, ngoại binh hiện đang thuộc biên chế CLB Quảng Nam cho biết: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc sau khi ghi được bàn thắng này. Đó sẽ là một giấc mơ nếu như bàn thắng của tôi được vinh danh trong đề cử giải Puskas của FIFA. Tất nhiên, chẳng ai đánh thuế giấc mơ".

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Rodrigo Dias lập công theo phong cách "ngã bàn đèn" kể từ khi sang Việt Nam hồi tháng 7/2019.

Trước đó, trong trận đấu gặp Hà Nội thuộc vòng 25 V.League 2019, chân sút 26 tuổi cũng đã thực hiện thành công một pha làm bàn tương tự, góp công lớn giúp Quảng Nam nhọc nhằn rời sân Hàng Đẫy với một điểm trong tay.

Nói về những pha tung móc đẹp mắt này, tiền đạo của Quảng Nam cũng không ngần ngại chia sẻ bí quyết:

"Đó thật sự là một kỹ năng khó. Tuy nhiên, tôi đã thực hiện động tác này nhiều lần từ khi mới 15 tuổi. Sau này, tôi đã cảm thấy tự tin hơn khi thực hiện những pha dứt điểm kiểu như vậy."

Năm 2019, Rodrigo Dias cập bến CLB Quảng Nam trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Sau 12 trận, anh có 5 bàn thắng, góp công giúp đội nhà trụ hạng.

Đến mùa giải năm nay, chân sút sinh năm 1994 tiếp tục được đội chủ sân Tam Kỳ giữ lại. Mặc dù vậy, chấn thương rạn xương gò má hồi tháng 3 năm nay đã khiến anh phải rời xa sân cỏ trong hơn 4 tháng.

Có thể thấy, sự trở lại của Rodrigo ở thời điểm hiện tại là rất quan trọng đối với CLB Quảng Nam, trong bối cảnh đội bóng xứ Quảng đang không có được phong độ tốt ở giai đoạn đầu của mùa giải năm nay.

Tiền đạo Quảng Nam nói gì khi được báo châu Âu đề cử giải Puskas? - Ảnh 2.

Quảng Nam cần Dias đạt thể trạng tốt nhất

Chân sút 26 tuổi cũng đã chia sẻ nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Quảng Nam, đồng thời tiết lộ mục tiêu của anh ở phần còn lại của mùa giải:

"HLV Vũ Hồng Việt đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tuy nhiên, dường như chúng tôi đã không gặp may trong quãng thời gian này khi phải tiếp nhận nhiều ca chấn thương. HLV Đào Quang Hùng hiện cũng đang nỗ lực để giúp chúng tôi vượt qua khó khăn.

V.League là một giải đấu có sức cạnh tranh. Mục tiêu của tôi ở mùa giải năm nay là giúp Quảng Nam cải thiện thành tích để có thể ở lại giải đấu."

Hiện tại, Quảng Nam đang tạm đứng bét bảng với vỏn vẹn 8 điểm. Để có thể trụ lại hạng đấu cao nhất Việt Nam ở mùa giải năm nay, Rodrigo và các đồng đội cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa trong phần tiếp theo của mùa giải.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem