Tiền Giang: Bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn làm 3 người chết trên cao tốc Trung Lương-TP.HCM

Thiên Long Thứ ba, ngày 07/02/2023 12:50 PM (GMT+7)
Tài xế Mai Văn Khởi (39 tuổi), ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) vừa bị bắt vì hành vi “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.
Bình luận 0

Trưa 7/2/, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Văn Khởi (39 tuổi), ngụ xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) về hành vi "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng".

 Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn lệnh trên.

Tiền Giang: Bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn làm 3 người chết trên cao tốc Trung Lương-TPHCM - Ảnh 1.

Tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (51 tuổi), ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang điều khiển đã tử vong do kẹt cứng trong cabin. Ảnh: CSGT cung cấp

Khoảng 20h ngày 1/2, Mai Văn Khởi điều khiển xe đầu kéo biển số 50H-059.18 kéo sơmi rơmooc biển số 51R-157.52 chở hàng từ Vĩnh Long đi TP.HCM giao nhận ở cảng Cát Lái. Do phương tiện trục trặc nên tài xế cho xe chạy chậm để từ từ vào đường cao tốc.

Gần 1 giờ 20 ngày 2/2, phương tiện đang lưu thông vào đoạn km 40+60m tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương thuộc khu vực xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành, bỗng tài xế nghe va chạm mạnh ở phía sau.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, tài xế dừng phương tiện rồi mở cửa bước xuống kiểm tra. Lúc này nhìn rất rõ ô tô khách 16 chỗ màu trắng biển số 67F-001.06 bị biến dạng phần đầu, tài xế Nguyễn Hồng Hoàng (51 tuổi), ngụ huyện Phú Tân, tỉnh An Giang điều khiển đã tử vong do kẹt cứng trong cabin.

Tiền Giang: Bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo vụ tai nạn làm 3 người chết trên cao tốc Trung Lương-TPHCM - Ảnh 2.

Ô tô 16 chỗ bị nạn nhiểu hành khách thương vong.Ảnh: CSGT cung cấp

Trên xe hiện có nhiều hành khách bị thương cầu cứu và đập mạnh vào thùng xe la lớn. Lo sợ trách nhiệm, Khởi lên cabin tiếp tục chạy xe nhanh rời khỏi hiện trường, không thông báo cơ quan chức năng, không nhờ ai khác đến cứu giúp nhằm trốn tránh trách nhiệm.


Cùng lúc một số xe cùng tuyến dừng lại xuống hỗ trợ, bên trong vẫn còn tiếng kêu cứu, sau đó một số hành khách cố gắng mở cửa để "bò" ra bên ngoài, trên người họ bị xây xát chảy nhiều máu.

 Trong 4 người đưa cấp cứu đã có 2 trường hợp tử vong do đa chấn thương

Khám nghiệm hiệm trường, đồng thời trích xuất camera giám sát cao tốc, CSGT phụ trách cao tốc và Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) xác nhận số xe đầu kéo và tài xế cầm lái đêm gây ra tai nạn nên tiến hành các biện pháp tố tụng hình sự là khởi tố vụ án, ra lệnh bắt giữ nghi phạm


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem