Xe đậu ở trạm dừng chân cao tốc Trung Lương-TP.HCM, đối tượng mở cửa ô tô lấy giỏ xách

Thiên Long Thứ sáu, ngày 27/01/2023 14:20 PM (GMT+7)
Tài xế N.T.C (40 tuổi), ngụ ở TP.HCM, điều khiển ô tô 7 chỗ vừa dừng lại trạm dừng chân cao tốc Trung Lương-TP.HCM đã bị đối tượng từ phía sau xuất hiện mở cửa xe lấy giỏ xách bỏ chạy.
Bình luận 0

Khoảng 2 giờ ngày 27/1 (Mùng 6 Tết Nguyên đán), anh NTC (40 tuổi), ngụ ở TP.HCM, điều khiển ô tô 7 chỗ lưu thông trên cao tốc Trung Lương-TP.HCM theo hướng từ miền Tây về. 

Đậu ở trạm dừng chân cao tốc Trung Lương-TPHCM, đối tượng mở cửa ô tô lấy giỏ xách - Ảnh 1.

Khu vực trạm dừng chân Châu Thành, cao tốc Trung Lương-TP.HCM tọa lạc tại ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An), nơi xe bị mất trộm tài sản. Ảnh: Thiên Long

Khi đến trạm dừng chân Châu Thành thuộc địa phận ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), tài xế N.T.C giảm tốc độ, cho xe tấp vào khu vực được dừng đỗ. 

Phương tiện dừng lại mới mở cửa, bất ngờ từ phía sau, một thanh niên đi rất đến kéo nhanh cánh cửa ô tô đưa tay vào trong lấy giỏ xách rồi chạy tới hàng rào, sau đó thoát ra đường công vụ song song với cao tốc trốn thoát.

Đậu ở trạm dừng chân cao tốc Trung Lương-TPHCM, đối tượng mở cửa ô tô lấy giỏ xách - Ảnh 2.

Giỏ xách của nạn nhân Đăng Thanh Quý, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau bị mất cùng nhiều giấy tờ và tiền mặt. Ảnh: Thiên Long

Tài sản bị mất cắp gồm: giấy đăng ký xe máy SH, bằng lái xe, CCCD, 2 thẻ ATM đều đứng tên Đặng Thanh Quý, ngụ TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, cùng số tiền mặt gần 20 triệu đồng.

"Tôi hiểu cách nào mà đối tượng lên được đường cao tốc rồi bám theo xe dừng lại để gây án. Qua quan sát trên xe, tôi nhìn thấy có hai thanh niên đi chung với nhau, sau đó "chui" qua lỗ hàng rào mất hút. Nếu cơ quan chức năng không ngăn chặn, sẽ còn nhiều nạn nhân đậu dừng xe bị mất tài sản", tài xế N.T.C nói.

Một số tài xế dừng chân ở đây cho biết, đã có nhiều xe bị mất cắp kiểu trên. Có thể, đây là nhóm chuyên "ăn hàng" ở đoạn này nhưng công an chưa điều tra ra đối tượng.

Trưa cùng ngày, nạn nhân đã trình báo Công an huyện Thủ Thừa đề nghị hỗ trợ làm rõ thủ phạm gây án.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem