Tiền Giang: Bé gái nhảy cầu tự sát vì không muốn cha mẹ khổ

Hữu Danh Thứ tư, ngày 06/07/2016 13:39 PM (GMT+7)
Bị bệnh nan y, bé gái 14 tuổi chọn giải pháp tự sát vì chi phí điều trị quá tốn kém trong khi gia đình em quá nghèo
Bình luận 0

Ngày 6.7, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết đã vớt được thi thể và làm rõ vụ một em gái nhảy cầu Rạch Miễu vào chiều tối ngày 4.7 (thuộc địa bàn xã Thới Sơn, thành phố Mỹ Tho). Nạn nhân được xác định là em H.P.O, 14 tuổi, ngụ xã Bàn Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

img

Di vật bé gái để lại trên thành cầu

Thông tin ban đầu, lúc 19g ngày 4.7, người dân lưu thông qua cầu Rạch Miễu thì bất ngờ nhìn thấy em O leo lên lan can cầu và gieo mình xuống sông Tiền. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, đến sáng nay Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện thi thể em O cách hiện trường nơi nhảy cầu khoảng hơn 10 km.

Công an đã thu giữ một bức thư tuyệt mệnh do em O để lại. Trong thư, O xin lỗi cha mẹ và người thân vì em có quá nhiều bệnh tật, không muốn làm khổ gia đình vì điều trị rất tốn kém trong khi cha mẹ em rất nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem