Tiền Giang sẵn sàng sơ tán hàng chục ngàn dân cù lao tránh bão

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 23/12/2017 15:36 PM (GMT+7)
Theo kịch bản, nếu bão Tembin đổ bộ vào tỉnh Tiền Giang với sức gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11, sẽ có hàng chục ngàn dân ở huyện cù lao Tân Phú Đông phải sơ tán sang huyện khác.
Bình luận 0

Với vị trí giáp biển Đông, huyện cù lao Tân Phú Đông sẽ là nơi chịu trực diện nếu bão Tembin đổ bộ vào Tiền Giang. Sáng nay (23.12) lãnh đạo, ban ngành, đoàn thể của huyện đã có buổi họp khẩn để chuẩn bị kế hoạch phòng, chống bão.

Ông Nguyễn Văn Hải - Phó Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tân Phú Đông lo lắng: “Tình hình bão rất căng và khẩn cấp. Huyện đang lên kế hoạch để tổ chức lo cho người dân phòng chống bão”.

Theo ông Hải, ngay sáng nay, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã có cuộc họp khẩn đã thống nhất chủ trương phải sơ tán dân trên cù lao. “Chúng tôi đang rà soát tình hình dân trên địa bàn. Nếu bão cấp 10, chúng tôi sẽ sơ tán dân tại chỗ, vào các cơ sở kiên cố, như: trường học, trụ sở cơ quan, chính quyền… Còn bão vượt cấp 10, chúng tôi sẽ sơ tán dân sang các huyện Gò Công Tây và Chợ Gạo”, ông Hải cho biết.

Hiện, chính quyền đang vận động bà con trên cù lao đẩy nhanh thu hoạch nông sản “chạy” bão, chằng giữ nhà cửa, mé nhánh cây… trước khi bão đổ bộ.   

Anh Trần Văn Chánh – một người dân trên cù lao thổ lộ: “Nghe báo bão vô bà con trên cù lao cũng hoang mang. Tuy nhiên, giờ nhà cửa đã kiên cố nhiều, bà con đã chuẩn bị tâm thế đón bão, hy vọng sẽ giảm thiểu thiệt hại không như hồi cơn bão số 9 (2006)”.

img

Nông dân huyện cù lao Tân Phú Đông đảy nhanh thu hoạch sả trước khi bão Tembin đổ bộ lên cù lao.

Hiện, huyện cù lao Tân Phú Đông có khoảng 43.000 nhân khẩu, với 6 xã: Phú Đông, Phú Tân, Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh và Phú Thạnh.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang, bão Tembin sẽ vào biển Đông và dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Tiền Giang vào chiều 25.12, đặc biệt sáng 26.12, với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11. 

Trước nhận định này, Ban Chỉ huy đề ra các phương án ứng phó với bão, trong đó, trường hợp bão mạnh có sức gió trên cấp 10 sẽ sơ tán dân tại chỗ trên 77.500 người, sơ tán dân đi huyện khác gần 40.000 người.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng cho biết, đã đề nghị các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, chủ động ứng phó với bão số Tembin; hạn chế hội họp, làm sao triển khai phương án ứng phó với bão một cách nhanh nhất, nhân dân biết và chủ động cùng ứng phó với các cấp chính quyền. Công tác chuẩn bị kịch bản ứng phó phải thật chu đáo, việc di dân phải thật đảm bảo an toàn.

Rạng sáng nay, bão Tembin mạnh cấp 9, giật cấp 12 trên khu vực Tây Nam Philippines, sau đó di chuyển theo hướng Tây với vận tốc 20km/h. Đến tối nay, bão sẽ chỉ còn cách đảo Palawan, Philippines 120km về phía Đông Nam, sức gió tăng lên cấp 9 - 10, giật cấp 13.

img

Sơ đồ đường đi của bão Tembin đổ bộ vào các tỉnh ven biển Tây Nam bộ, trong đó Tiền Giang và Bến Tre được dự báo ảnh hưởng nặng.

Đến 19h tối mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,9 độ vĩ Bắc; 113,0 độ kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115km/h), giật cấp 14.

Dự kiến đêm nay, rạng sáng mai, bão sẽ đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 16.

Như vậy, năm 2017 sẽ trở thành năm kỷ lục về số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào nước ta, với 16 cơn bão, 4 cơn áp thấp nhiệt đới.                                      

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem