Tiến hành thử doping cho các VĐV Việt Nam

Thứ tư, ngày 13/11/2013 16:56 PM (GMT+7)
Tổng cục TDTT cho biết, Thể thao Việt Nam (TTVN) đã lấy 25 mẫu thử doping của các vận động viên (VĐV) của các đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị SEA Games 27-2013 để gửi tới tổ chức Phòng chống doping quốc tế (WADA)...
Bình luận 0

Đây là quy định bắt buộc của Ban tổ chức (BTC) SEA Games 27 tại Myanmar. Được biết, các mẫu thử được lấy chỉ định ở các VĐV thuộc các môn vận động thể lực mạnh như võ, vật…

img
Các nữ tuyển thủ bóng đá chưa phải lấy mẫu thử doping. Ảnh: Minh Hoàng

Tuy nhiên, không mẫu thử nào lấy của các cầu thủ bóng đá. Tại SEA Games 22-2003, đã có 4 VĐV Việt Nam đoạt huy chương SEA Games dính doping và bị tước thành tích. Đó là Hoàng Hồng Anh (2 huy chương vàng môn canoeing), Phạm Thị Dịu (3 huy chương vàng lặn), Phạm Toàn Thắng (3 huy chương vàng lặn), và Mai Quỳnh (huy chương bạc nhảy 3 bước).

Ngoài 25 mẫu thử trên, trước khi đoàn TTVN lên đường dự SEA Games 27, còn có một số cuộc kiểm tra doping nội bộ. Kế hoạch và thực hiện do Trung tâm y học và doping Việt Nam cùng Viện Thể thao Việt Nam tổ chức tiến hành.

Hoài Việt (Hoài Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem