Tiền lãi

  • (Dân Việt) - Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị thu hồi về cho ngân sách 1.503 tỷ đồng, 48ha đất; kiến nghị các cơ quan thẩm quyền xem xét, xử lý 1.978 tỷ đồng và 155 ha đất.
  • (Dân Việt) - PVN khẳng định không quên nộp ngân sách 19.000 tỷ đồng mà luôn ở nhóm dẫn đầu khối các doanh nghiệp với tỷ trọng nộp từ 25 – 30% tổng thu ngân sách hàng năm.
  • (Dân Việt) - Đó là nợ 3,1 triệu USD với Công ty TNHH một thành viên Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines, thuộc Vinashin); 300 triệu đồng với Công ty Cung ứng hàng hải LP; 50.000 USD phí neo đậu.
  • Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) rà soát số tiền lãi từ hoạt động dầu khí, bởi có dấu hiệu PVN đã “bỏ quên” tới trên 19.000 tỉ đồng phải nộp vào ngân sách.
  • (Dân Việt) - Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã bắt 2 đối tượng để điều tra về vụ xiết nợ tại một hiệu cầm đồ trên phố Bạch Mai, phường Bạch Mai.
  • (Dân Việt) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Việt (SN 1961), ở thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.
  • Dân Việt – Theo tính toán của tờ Daily Mail, trong vòng 9 tháng qua, M.U đã phải trả tổng cộng 71 triệu bảng tiền lãi (tương đương 250.000 bảng/ngày) từ các khoản của gia đình Glazer.
  • PetroVietnam không làm thất thoát tài sản, song mắc lỗi trong việc sử dụng tiền lãi nước chủ nhà sai quy định, đầu tư ngoài ngành kém hiệu quả... Số tiền phải xử lý lên tới trên 18.000 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Chuẩn bị hầu toà về hành vi đổ xăng giết chồng, bà Trần Thúy Liễu bất ngờ bị ông Tâm, được cho là người tình cũ một thời của bà Liễu, kiện đòi tiền giao dịch từ năm 2009.
  • Theo thông tin từ cuộc họp, tính đến thời điểm này, Bianfishco nợ không dưới 1.000 tỷ đồng và khoản tiền lãi phải trả hàng ngày gần một tỷ đồng. Nhưng Bianfishco đang thực nợ bao nhiêu vẫn là một ẩn số.