Tiến Linh đủ tự tin thay thế Anh Đức ở ĐT Việt Nam?

Thứ bảy, ngày 29/12/2018 17:10 PM (GMT+7)
Trong chia sẻ mới nhất trước truyền thông, Tiến Linh tỏ ra khá ngập ngừng và rụt rè trước câu hỏi về khả năng thay thế đán anh Anh Đức ở ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Trước thềm Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam đang khá lo ngại với vị trí trung phong sau khi vua phá lưới của The Golden Dragons trong hành trình lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018 là Nguyễn Anh Đức (với 4 bàn thắng) đã nói lời chia tay đội tuyển ngay sau ngày đăng quang.

img

Áp lực đặt lên vai Tiến Linh và Hà Đức Chinh, hai trung phong trẻ của ĐT Việt Nam hiện tại là rất lớn.

Theo Zing.vn, chia sẻ với báo giới vào chiều ngày 28.12 (giờ Qatar), tiền đạo đàn em Nguyễn Tiến Linh đã thừa nhận, rằng: “Việc vắng Anh Đức là mất mát không hề nhỏ, là khoảng trống to lớn mà Anh Đức để lại. Linh và mọi người sẽ cố gắng khỏa lấp vị trí của Anh Đức và sẽ cố làm thế nào để có ích nhất cho đội tuyển”.

Ở AFF Cup vừa qua, Tiến Linh chính là phương án dự phòng của Anh Đức trên hàng công ĐT Việt Nam. Ở CLB Becamex Bình Dương, Linh cũng đóng vai trò tương tự cho lão tướng người Sông Bé này, nên anh hoàn toàn hiểu rõ những điểm mạnh của Anh Đức và có đủ cơ sở để trở thành “người kế vị”.

Tuy vậy, trước câu hỏi về khả năng thay thế Anh Đức, Tiến Linh vẫn tỏ ra khá ngập ngừng, và thừa nhận: “Việc thi đấu chính thức lần này, tôi chưa tự tin lắm. Linh muốn hòa nhập tốt hơn, tập luyện tốt hơn để chuẩn bị những điều tốt nhất cho giải đấu lần này”.

“Với Linh lúc này, điều quan trọng nhất là cải thiện thể lực và sức khỏe. Linh cảm thấy nó chưa được ổn định cho lắm. Linh muốn cải thiện thêm trong những buổi tập, cải thiện từng ngày để đạt được những gì tốt nhất mà ông Park Hang-seo cần” - "Vua phá lưới nội" V.League 2018 cho biết.

Hiện tại, Tiến Linh và các đồng đội ở tuyển Việt Nam đang ở Qatar tập huấn để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Nhà ĐKVĐ AFF Cup sẽ đá giao hữu với Philippines vào ngày 31/12 tới, trước khi bay sang UAE để dự ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Á.

Tại Asian Cup sắp tới, Việt Nam làm ở bảng D “khó nhằn nhất” – theo nhận định của chính HLV Park Hang-seo, cùng với các đối thủ Iran, Iraq và Yemen.

Hoài Thuận (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem