Tiến sĩ giáo dục "mách nước" giúp học sinh lớp 1 học online hiệu quả, rèn nếp tập trung

Tào Nga Thứ tư, ngày 08/09/2021 08:36 AM (GMT+7)
Học sinh ở hầu hết các tỉnh thành đã chính thức bước vào năm học mới 2021-2022, tuy nhiên, nhiều phụ huynh lo lắng vì con học online không hiệu quả.
Bình luận 0

Theo Tiến sĩ Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên khoa Giáo dục tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, phụ huynh không nên sốt ruột hay cuống quýt mà điều quan trọng là trợ giúp các con học lớp 1 online thế nào cho hiệu quả. 

Mục tiêu đọc thông viết thạo, cộng trừ trong phạm vi 10

Dù con có học đủ thời lượng hay không thì việc hoàn thành lớp 1 cũng là khi các con đã đạt đủ các mục tiêu học tập. Vì thế, nếu không có điều kiện để theo học tất cả các buổi học (con đi cách ly, máy móc trục trặc, mạng yếu...) nhưng các con đạt các mục tiêu học tập là xong. Vậy mục tiêu học tập của lớp 1 là gì?Đó là:

Biết đọc biết viết (sai chính tả hoặc chưa hiểu nghĩa cũng không sao, lên lớp 2 học tiếp). Biết đọc biết viết là khi các con chữ nào cũng đọc được (đúng 80%), chữ nào cũng viết được (đúng 80%).

Tiến sĩ Giáo dục "mách nước" giúp học sinh học online hiệu quả, rèn nếp tập trung - Ảnh 1.

Tiến sĩ giáo dục Vũ Thu Hương (ngoài cùng bên phải). Ảnh: NVCC

Biết cộng trừ trong phạm vi 10. Nghĩa là đặt phép tính 7 + 2, con sẽ biết kết quả. Mức độ đúng cũng chỉ cần 80%.

Nhận biết các hiện tượng tự nhiên, cây cối, con vật, đồ đạc, đường phố, nhà trường, gia đình...

Lắng nghe lời thầy cô giảng, nhắc lại được rõ ràng các yêu cầu của thầy cô giáo. Biết rõ nhiệm vụ học tập của mình. Cô giao bài tập biết phải làm. Giờ học biết nhờ bố mẹ chuẩn bị máy để học.

Biết lo chuẩn bị sách vở cho buổi học. Sách vở bọc đàng hoàng, bút, thước kẻ, phấn, bảng, chuẩn bị đầy đủ trước buổi học.

Tự giác học bài, làm bài....

Với các mục tiêu học tập lớp 1, giúp con đạt được toàn bộ thì kỳ thi nào con cũng vượt qua cả. Vậy thì đừng phụ thuộc vào sách, vào cô giáo, các cha mẹ tự rèn con trong thời điểm dịch bệnh phức tạp này là đạt mục tiêu.

Rèn nếp

Thật ra, chương trình học siêu đơn giản và có nhiều phương pháp học. Các thầy cô giáo ở trường cũng quay đi quay lại mãi 1 vài cái chữ đó thôi. Nếu nếp của con tốt, con sẽ theo học về sau rất nhanh, tiến bộ vượt bậc. Còn nếu nếp không ổn, con sẽ như cỗ máy ì ạch, bố mẹ kéo mãi không đi, học hoài không nhớ. Vì thế, bố mẹ rèn nếp cho con trước. Đó là:

Nếp tự biết lấy đồ ra để học. Cha mẹ đánh dấu các cuốn sách, vở theo kí hiệu môn học. Môn Toán dán sticker (1, 2, 3), môn Tiếng Việt dán (a, b, c), môn Tự nhiên xã hội dán cây, hoa, mặt trời...

Làm cho con thời khóa biểu theo các sticker đó. Mỗi hôm hướng dẫn con lấy sách vở theo sticker. Vài lần con sẽ nhớ.

Bố mẹ quy định giờ xếp sách vở là buổi tối trước khi đi ngủ. Con dần dần sẽ vào nếp nếu bố mẹ hướng dẫn độ 3 ngày, sau đó 2 tuần liên tiếp kiểm tra và phạt.

Nếp ngồi yên nghe cô giáo giảng. Cách thức rèn con là, yêu cầu con ngồi yên 15 phút chỉ đọc sách, tô màu, xếp hình, hoặc bất kể việc gì. Các con không được nói, không được ra khỏi chỗ. Ngày nào bố mẹ cũng rèn 3 lần như vậy, sau 1 tuần con sẽ thành nếp. Sau đó, bố mẹ tập việc lắng nghe cho con bằng cách nói với con câu gì đó, sau vài chục phút hỏi lại xem con có nhớ gì không.

Sinh hoạt theo thời khóa biểu. Bố mẹ cần lập thời gian biểu cho con và yêu cầu con làm theo thời gian biểu đó. Các bạn chưa biết đọc đồng hồ nhưng có thể hỏi giờ. Vì thế, đừng quên dạy con hỏi giờ và tìm hiểu xem lúc này phải làm việc gì.

Tự giác làm mọi việc chăm lo cho bản thân như xúc ăn, dọn bát, tắm rửa, giặt đồ lót, dọn dẹp chỗ ngồi học, chỗ chơi, xếp sách vở đúng chỗ quy định.

Hướng dẫn con học để đạt mục tiêu

Các mẹ đừng sợ con kém hơn các bạn có điều kiện máy móc tốt hoặc được học trực tiếp. Các mẹ cũng đừng sợ con không có đủ sách.

Cứ có quyển sách lớp 1 nào mà các mẹ "tóm" được thì lôi ra dạy con. Các mục tiêu giáo dục lớp 1 giống hệt nhau nên sách khác nhau mà đảm bảo mục tiêu là ổn hết. Dạy từ từ, dần dần, con sẽ nhớ được.

Tiến sĩ Giáo dục "mách nước" giúp học sinh học online hiệu quả, rèn nếp tập trung - Ảnh 2.

Học sinh lớp 1 ở Hà Nội học online. Ảnh: Mai Anh

Nếu không biết con đánh vần thế nào cho đúng thì mẹ cho con nhìn chữ đó và đọc luôn (bỏ qua khâu đánh vần). Ví dụ: cho chữ CÔ, và con đọc cô. Chữ CÁ, đọc cá...

Dù ban đầu con không biết đánh vần nhưng đến tầm cuối kỳ 1, sang kỳ 2, cô sẽ yêu cầu con không được đánh vần nữa mà đọc luôn. Khi đó nếu con không biết đánh vần, con vẫn theo lớp ổn.

Với các bài toán, bố mẹ lấy đũa, thìa, bút chì, hạt lạc, đỗ xanh... ra cho con tập đếm để học phép cộng trừ. Dấu lớn hơn nhỏ hơn thì các bố mẹ tạo ra bằng 2 que tính, que kem... đính chặt với nhau và dạy con.

Dạy con viết thì quan trọng số 1 là cầm bút đúng cách. Cha mẹ xem clip trên mạng hướng dẫn con cầm thật chuẩn. Thói quen cầm bút ổn rồi, tập dần cho con từ nét cơ bản -, I, /, )... Con quen với các nét đó thì xem Youtube cũng có thể biết cách viết từng chữ để con bắt chước theo.

Các bố mẹ rèn thêm như vậy, khi con học online, con sẽ theo dễ hơn.

Học online

Với lớp 1, học online rất khó nên chúng ta phải rèn nếp trước. Khi nếp chưa ổn, chúng ta chỉ cần quan sát nếp học của con, không cần quan tâm việc con nghe thấy gì, ghi nhớ gì. Theo hướng dẫn của cô trong nhóm Zalo, bố mẹ hướng dẫn con. Dần dần, con theo nếp sẽ học được.

Tuy vậy, đừng quên thể thao thật lực (1 ngày 2 giờ tập thể thao, chỉ được nghỉ 3 - 4 lần, mỗi lần 2 - 5 phút). Điều này sẽ khiến tâm lý con ổn định, sức khỏe tốt để học online kiên trì và ít phá lớp hơn.

Hết thời gian học ở lớp, cha mẹ ngắt ngay mạng internet, cất máy để con làm việc trực tiếp với sách vở. Điều này hạn chế bớt các tiêu cực của máy và giúp con giữ ổn định phong độ học tập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem