Tiền thưởng
-
Mới đây, Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra phán quyết cuối cùng về việc trao tiền thưởng cho các đội bóng tham dự VCK World Cup 2023, bao gồm cả ĐT nữ Việt Nam.
-
Theo tờ Watoday của Australia, số tiền mà các cầu thủ tham dự World Cup nữ 2023 được nhận nhiều hơn so với con số mà FIFA đưa ra.
-
Paris Saint-Germain yêu cầu mức giá bán tiền đạo Kylian Mbappe lên tới 250 triệu bảng khiến các CLB theo đuổi chân sút người Pháp như Real Madrid, M.U phải nản lòng.
-
SEA Games 32 đã khép lại gần 1 tháng rưỡi, nhưng các khoản thưởng “nóng” của Đoàn thể thao Việt Nam dành cho các vận động viên đạt Huy chương vàng (HCV) đến nay vẫn chưa được trả khiến họ mỏi mòn chờ đợi.
-
Theo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tiền lương quy định trả cho người quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước còn thấp, chưa phù hợp với mặt bằng tiền lương trên thị trường và có sự chênh lệch ngay cả với các doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.
-
Theo tính toán của truyền thông Anh, Man City sẽ bỏ túi khoảng 166 triệu bảng nhờ chức vô địch Premier League mùa này.
-
SLNA chia tay hàng loạt ngôi sao? Mac Allister không chia tay Brighton; M.U đàm phán mua Neymar; HLV Xavi thừa nhận Barca khó chiêu mộ Messi; Bayern nhảy vào cuộc đua giành Rice.
-
Chứng kiến ĐT nữ Việt Nam giành HCV SEA Games 32, Viettel Campuchia đã tặng thưởng cho thầy trò HLV Mai Đức Chung số tiền 250 triệu đồng, trong đó có 50 triệu đồng dành riêng cho tiền đạo 19 tuổi Vũ Thị Hoa...
-
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam (Sport Center 1) đã được thưởng 100 triệu đồng từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc, 100 triệu đồng từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và 200 triệu đồng từ doanh nhân Đào Hữu Huyền...
-
Theo quy định của Luật lao động, các lao động sẽ được nghỉ lễ, hưởng nguyên lương. Lao động cũng có thể được nhận thêm tiền thưởng của doanh nghiệp, hoặc nếu làm thêm lao động còn được tăng lương gấp 3, gấp 4 so với bình thường.