Tiền vệ Phan Văn Tài Em: “Kiatisak rất sợ lối chơi của Calisto”

Nhật Trường Thứ ba, ngày 13/10/2015 13:30 PM (GMT+7)
Tiền vệ Tài Em khẳng định, Kiatisak rất... sợ Calisto và cho rằng ĐT Việt Nam cần áp dụng lối đá phòng ngự chặt, tấn công nhanh của vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha để có thể khắc chế ĐT Thái Lan.
Bình luận 0

So sánh về trình độ hiện tại của tuyển Việt Nam so với Thái Lan, Tài Em cho biết: “Chúng ta vẫn đứng dưới Thái Lan và nhìn nhận thẳng luôn là ta thua họ một bậc. Nhất là khi Kiatisak làm HLV thì Thái Lan càng hiểu rõ Việt Nam mình. Nên điều quan trọng là chúng ta phải có được một thế trận hợp lý, biết mình biết người. HLV Miura trước đây thường đá dài nhiều nhưng qua trận Iraq thì thấy có nhiều thay đổi tốt hơn. Có lẽ ông Miura cũng chịu lắng nghe dư luận, chuyên gia phân tích nhiều”.

img

Theo Tài Em, ĐT Việt Nam cần chơi phòng ngự, phản công trước ĐT Thái Lan.

Theo Tài Em thì ĐT Việt Nam phù hợp với lối đá ở thế kèo dưới, phòng ngự phản công. Nhưng cái khó của thầy trò HLV Miura là khi thi đấu ở trên sân nhà trước đại kình địch Thái Lan thì người hâm mộ luôn muốn đội tuyển phải chơi sòng phẳng. Nói gì đâu xa, ở trận lượt đi trên đất Thái, tuyển Việt Nam chơi phòng ngự trước Thái Lan và để thua với tỷ số sít sao 0-1 nhưng đã bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội.

Tuy nhiên, cựu tuyển thủ này cho rằng: “Chúng ta phòng ngự làm sao để có thể giữ bóng và tổ chức phản công. Chứ không phải là phòng ngự tiêu cực như trận đá trên đất Thái Lan, khi đó chúng ta chỉ có phá bóng không à. Chúng ta như bị rối loạn trước đối phương khi không có mảng miếng nào để chống trả. Còn nếu áp dụng chiến thuật hợp lý như ở trận gặp Iraq vừa qua, ta vẫn có thể cầm được bóng, triển khai phản công đối phương. Như thế thì mới có niềm tin chiến thắng, chứ đá phòng ngự tiêu cực thì chỉ cầu mong hòa cho tới thua”.

Tài Em tiết lộ một điều đặc biệt đó là việc HLV Kiatisak của Thái Lan rất khớp Henrique Calisto, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha với lối chơi phòng ngự chắc, tấn công nhanh từng giúp ĐT Việt Nam vượt qua Thái Lan để vô địch AFF Cup 2008. “Nói thiệt, hỏi hết mọi người từ cầu thủ đến các chuyên gia thì đều công nhận rằng Kiatisak sợ nhất là thầy Calisto. Tuyển Việt Nam phải làm sao làm tốt cái bài phòng ngự, phản công nhanh mà Calisto áp dụng. Tôi nghĩ nếu áp dụng tốt lối đá đó có thể khắc đế người Thái”, cậu học trò cưng của HLV Calisto cho biết.

Từng gắn bó nhiều năm với các đội tuyển quốc gia và nhiều lần phải đối đầu với người Thái, Tài Em cho biết: “Anh em cầu thủ Việt Nam thường bị vấn đề tâm lý khiến chân bị “cóng” không đá được khi gặp Thái Lan. Hồi con trẻ tôi cũng từng nhiều lần bị thế. Nhưng dần dần, mình loại bỏ được sức ép đó mà chỉ tập trung tốt nhất cho trận đấu và đá hết mình. Nhưng trận này mình được đá sân nhà mà, không đến mức bị đè nặng tâm lý đâu. Nói chung HLV phải làm tâm lý cho anh em”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem