Tiết lộ 3 điểm mới trong tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh tế quốc dân

Tào Nga Thứ năm, ngày 31/03/2022 14:01 PM (GMT+7)
Tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh tế quốc dân có một số điểm khác so với năm 2022.
Bình luận 0

Tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế quốc dân

3 điểm mới trong kỳ tuyển sinh 

Chia sẻ trong buổi tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp "Chọn chuẩn trường – đi chuẩn đường" do Cổng Tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp của HOCMAI tổ chức miễn phí cho học sinh THPT, TS. Lê Việt Thủy, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho hay, hiện tại trường chưa chính thức công bố đề án tuyển sinh mà chỉ có bản dự kiến khung thời gian, chờ sau khi Bộ GDĐT công bố quy chế tuyển sinh năm 2022.

Tuy nhiên, năm nay, tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế quốc dân có 3 điểm khác biệt là thêm phương thức xét tuyển; tỉ lệ chỉ tiêu tuyển sinh bằng phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT giảm xuống còn 15% và các ngành nghề không thay đổi nhưng mã tuyển sinh các chương trình đã điều chỉnh là ghép một số ngành thành mã mới và tách một số ngành thêm mã mới so với năm 2021.

3 điểm mới trong tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Kinh tế quốc dân - Ảnh 1.

Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Ảnh: Tào Nga

Theo TS Thủy, về sử dụng điểm thi của kỳ thi Đánh giá năng lực và Đánh giá tuy duy, năm 2022, nhà trường sử dụng điểm của 3 kỳ thi để xét tuyển là của trường ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Trong đó, kỳ thi Đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội chỉ tổ chức 1 lần duy nhất, sau ngày thi THPT quốc gia 1 tuần. Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội thì tổ chức nhiều lần, đặc biệt có tổ chức thi tại trường ĐH Kinh tế quốc dân.

Về chỉ tiêu tuyển sinh của trường, theo TS Thủy, năm 2022 sẽ tăng nhẹ so với năm 2021. Tuy nhiên, chỉ tiêu chỉ tăng cường thêm cho các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh. "Hiện nay khả năng ngoại ngữ của sinh viên tốt nên nhiều gia đình mong muốn cho con em học chương trình tiếng Anh. Vì vậy, chỉ tiêu các chương trình này tăng khoảng 3%", TS Thủy cho hay. Tuy nhiên, đây chỉ là chỉ tiêu dự kiến cho từng ngành, nhà trường có thể điều chỉnh sau khi có kết quả tuyển sinh.

Ngành hot trong tương lai

Trước những băn của thí sinh ngành "hot" và lựa chọn ngành, TS Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho hay: "Năm nay trường không có ngành nào mới mà chỉ có sự điều chỉnh ngành. Ví dụ như trước đây có ngành Tài chính Ngân hàng được tách thành 3 ngành Ngân hàng, Tài chính công, Tài chính doanh nghiệp, tuy nhiên năm nay đã gộp lại. Ngành Kiểm toán tách ra từ ngành Kế toán.

Trong những năm gần đây, có một loạt chương trình được trường chú trọng đào tạo. Đây là những chương trình đặc thù hoặc một số chương trình liên kết với các trường nước ngoài. Các em có thể xem xét lựa chọn".

Theo TS Thế, tại khoa Toán Kinh tế có 2 chương trình được xây dựng 3 năm gần đây cũng thu hút thí sinh đăng ký là Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro; Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh.

"Ngoài ra, để biết được các ngành hot, thí sinh có thể xem số lượng chỉ tiêu tuyển sinh cũng như điểm thi. Tuy nhiên, không phải ai cũng vào được và không phải ngành hot nào thì chúng ta đều tốt. Các em phải cân nhắc làm sao để phù hợp với năng lực và sở thích. Có một số ngành hiện tại không phải ngành hot nhưng là hướng phát triển trong tương lai", TS Thế chia sẻ. 

Về việc lựa chọn giữa ngành hot hay ngành phù hợp, TS Thủy bày tỏ: "Đối với những thí sinh chưa có định hướng chọn ngành nào thì hãy sử dụng nhiều nguyện vọng. Bộ GDĐT cho phép thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng khác nhau. Các em hãy chọn những ngành hot, sau đó chọn trường phù hợp. Sau này ngành nghề sẽ chọn người, nhất là trong thời kỳ nhiều biến đổi như hiện nay". 

Theo TS Thủy, sinh viên khi đã đỗ vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân thì không nên quá lo lắng về việc chọn ngành trước đó. Vì trường đào tạo diện rộng, đồng thời cho phép sinh viên được học ngành thứ 2 và sau khi ra trường sẽ được nhận 2 bằng.

Bạn Phạm Hà An, Lớp Kinh doanh quốc tế Tiên tiến 61B, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: "Khi chọn ngành em chọn theo ý thích bản thân và tham khảo thêm ý kiến bố mẹ, thầy cô. Rất may sau khi học 3 năm, em thấy lựa chọn của mình hoàn toàn chính xác.

Theo em, khi lựa chọn ngành, chọn trường, các bạn sinh viên nên chọn theo đam mê của mình. Các bạn hãy xem sở thích của mình là gì, sở thích đó phù hợp làm công việc gì và sau đó hãy tìm môi trường học tập phù hợp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem