TIẾT LỘ: 3 năm qua, ĐT Việt Nam là "độc cô cầu bại" tại sân Mỹ Đình

Thứ ba, ngày 13/11/2018 11:10 AM (GMT+7)
Trong 3 năm qua, ĐT Việt Nam đang duy trì thành tích bất bại tại SVĐ Mỹ Đình và nếu tính hiệu suất ghi bàn Công Phượng, Văn Toàn đang là hai chân sút tốt nhất từ năm 2015 (từ tháng 11) đến nay.
Bình luận 0

Nếu tính từ đầu năm 2018, cho đến trước trận đấu với Malaysia vào 19h30 ngày 16.11 tới đây, ĐT Việt Nam chưa thi đấu trận nào tại SVĐ Mỹ Đình nhưng trong năm 2017 ĐT Việt Nam thi đấu 3 trận.

Trận đấu mở màn năm 2017 là cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa, Công Phượng là người ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Việt Nam hoà 1-1 trước đối thủ. Tháng 10 năm 2017, ĐT Việt Nam đánh bại Campuchia 5-0 tại lượt trận thứ 4 vòng loại Asian Cup 2019, các bàn thắng của được ghi do công của Thanh Trung, Văn Quyết, Anh Đức, Công Phượng, Hồng Quân.

img

Tiền đạo Công Phượng hiện cũng đang có phong độ khá tốt trong năm 2018.

Sau đó một tháng, cũng tại giải đấu này lượt trận thứ 5, ĐT Việt Nam đã hoà 0-0 với đội tuyển Afghanistan.

Trước đó, trong năm 2016, ĐT Việt Nam cũng có thành tích bất bại. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam trong trận đấu đầu tiên dưới "triều đại" HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có chiến thắng 4-1 trước Đài Bắc Trung Hoa. Các bàn thắng của đội được ghi do 2 cú đúp của Công Vinh và Văn Toàn.

Ở trận giao hữu vào tháng 5 với đội tuyển Syria, ĐT Việt Nam đã đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0 bằng 2 thắng của Công Vinh và Văn Quyết. Trước khi AFF Cup 2016 khởi tranh, ĐT Việt Nam tiếp tục đánh bại Indonesia với tỷ số 3-2. Các bàn thắng được ghi cho công của Công Vinh, Công Phượng, Văn Toàn.

img

Chơi trên sân nhà là lợi thế khá lớn với ĐT Việt Nam

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2016, nếu tính trong 90 phút thi đấu chính thức, ĐT Việt Nam cũng thắng Indonesia với tỷ số 2-1 bằng các bàn thắng của Văn Thanh (phút 83), Minh Tuấn (phút 90+3) để cân bằng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-3.

Tuy nhiên, sang hiệp phụ, ĐT Việt Nam đã bị gỡ hoà 2-2 và thua chung cuộc với tỷ số 4-3 và bị dừng chân tại bán kết.

Như vậy tính từ tháng 11.2015 (13.10.2015 tại Mỹ Đình, ĐTVN để thua Thái Lan 0-3 ở VL thứ 2 World Cup 2018 khu vực châu Á) đến thời điểm này, ĐT Việt Nam chưa thất bại trận nào tại SVĐ Mỹ Đình. Và hai cầu thủ đang có hiệu suất ghi bàn tốt nhất là tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn với 3 bàn thắng. Công Vinh cũng có 3 lần lập công nhưng hiện đã giải nghệ.

Như vậy, sau 3 năm HLV Park Hang Seo vẫn có trong tay những học trò từng ghi bàn trong đội hình dự AFF Cup 2018 là Công Phượng, Văn Toàn, Văn Quyết và Anh Đức. 

Trúc An (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem