Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm bắn chết Tổng thống Mỹ Kennedy

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ sáu, ngày 27/10/2017 17:55 PM (GMT+7)
Nghi phạm ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy năm 1963 từng gặp điệp viên KGB Liên Xô hai tháng trước khi vụ việc xảy ra.
Bình luận 0

img

Khoảnh khắc trước khi Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị ám sát ở Dallas, Texas năm 1963.

Theo Daily Mail, các tài liệu mới được giải mật về vụ ám sát Kennedy có đoạn Lee Harvey Oswald có mặt tại đại sứ quán Liên xô ở Mexico City, thủ đô Mexico vào ngày 28.9.1963 để gặp điệp viên KGB Valeriy Vladimirovich Kostikov.

Điệp viên Valeriy Vladimirovich Kostikov bị cơ quan tình báo Mỹ tình nghi thuộc đơn vị chuyên thực hiện các nhiệm vụ ám sát và phá hoại.

Ngày 1.10.1963, Lee Oswald gọi điện tới đại sứ quán Liên Xô, tự giới thiệu tên mình bằng tiếng Nga không chuẩn, và yêu cầu người ở đầu dây bên kia kiểm tra xem liệu có thông tin gì mới về điện tín tới Washington hay không.

img

Lee Harvey Oswald la người trực tiếp nổ súng sát hại Tổng thống Mỹ John F. Kennedy năm 1963.

Truyền thông Mỹ phán đoán rằng Lee Oswald có thể đã liên lạc với mật vụ Liên Xô và trải qua “đợt huấn luyện đặc biệt” trong quãng thời gian sống tại Liên Xô.

Đặc vụ Mỹ đã theo dõi hành tung của Lee Oswald trong nhiều năm, đặc biệt là những chuyến đi tới Liên Xô cùng người vợ Mariana Nikolayevna mang quốc tịch Nga.

Một tài liệu giải mật khác cho thấy Lee Oswald đã rơi vào tầm ngắm của cục điều tra liên bang Mỹ (FBI), hơn một tháng trước khi vụ ám sát xảy ra.

Cũng theo tài liệu giải mật, giới lãnh đạo Liên Xô bày tỏ lo ngại rằng quan chức Mỹ sẽ nghi ngờ Lee Harvey Oswald có mối liên hệ với Liên Xô để thực hiện vụ ám sát Tổng thống Mỹ.

Liên Xô khẳng định Lee Oswald không thuộc bất cứ tổ chức nào ở quốc gia này và chưa từng được cấp quyền công dân.

img

Tài liệu giải mật nhắc đến việc nghi phạm ám sát Tổng thống Mỹ Kennedy liên lạc với điệp viên KGB.

Theo nội dung trong tài liệu mật, Đại tá Boris Ivanov, Chủ tịch KGB đã triệu tập cuộc họp với các thành viên vào ngày 25.11.1963.

Trong cuộc họp, ông Ivanov nhắc đến vụ ám sát Kennedy đã “tạo ra vấn đề với KGB và mọi nhân viên cần phải nỗ lực giải quyết vấn đề này”.

Nguồn tin của FBI nói ông Ivanov tin rằng việc ám sát Tổng thống Mỹ “do một nhóm người có tổ chức thực hiện”, chứ không phải là cá nhân đơn lẻ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 26.10 lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng, Nga liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Thông điệp này được đưa ra ngay trước khi phía Mỹ công bố 2.800 trang tài liệu giải mật.

Vụ ám sát Tổng thống Kennedy: Âm mưu của một nghị sĩ?

Các nhà điều tra FBI vụ tìm thấy bằng chứng dẫn đến khả năng một nghị sĩ bang Texas đã lên kế hoạch “ám sát Tổng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem