Tiết lộ bất ngờ về nghi phạm nổ súng bắn đôi nam nữ thương vong ở Thái Nguyên

Đức Sơn Thứ năm, ngày 27/08/2020 14:55 PM (GMT+7)
Tao chỉ chờ chúng mày sơ suất thôi thì Thái Nguyên lại có vụ lớn mà xem đấy" - dòng trạng thái Tú đăng trên facebook cá nhân vào tháng 9/2019.
Bình luận 0

img

Chân dung nghi phạm Nông Văn Tú.

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 2 người thương vong ở Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an TP.Thái Nguyên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ nghi phạm Nông Văn Tú (SN 1988, trú phường Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên), khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa phận tỉnh Bắc Giang.

Tú thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái theo lối sống giang hồ, phong cách đàn anh, đàn chị trên trang facebook cá nhân. Đặc biệt, nghi phạm từng nói sẽ "làm vụ lớn" khiến cả tỉnh Thái Nguyên phải biết.

"Ra xã hội "khôn ăn người dại người ăn", thế nên chúng mày đừng đắc chí sớm quá nhé. Tao chỉ chờ chúng mày sơ suất thôi thì Thái Nguyên lại có vụ lớn mà xem đấy. Khôn ngoan không lại với trời, để tao xem chúng mày khôn thế nào. Đêm có tiếng động nhớ mà dậy, camera không kịp đâu” - Tú đăng trên facebook cá nhân vào tháng 9/2019.

img

Những dòng trạng thái của Tú

Dù đăng những trạng thái "số má" là vậy, tuy nhiên, Tú lại chưa từng có tiền án, tiền sự. Một lãnh đạo UBND phường Đồng Bẩm cho biết, Tú chuyển về địa phương mua đất, làm nhà vào năm 2012. Thời gian sinh sống ở đây, Tú không có điều tiếng gì. Cách sống của Tú khép kín, sáng đi, tối về và ít giao tiếp với mọi người cùng khu. Năm 2018, Tú chuyển sang sinh sống ở phường Túc Duyên.

Trước đó, vào khoảng 20h05 tối 26/8, tại khu vực tổ 7 phường Túc Duyên, anh N.T.T (SN 1988, thường trú tại tổ 21 phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Airblade màu đen, chở theo chị T.T.Tr (SN 1987, thường trú tại tổ 19 phường Quan Triều, TP.Thái Nguyên) đi đến đoạn đường phố Nguyễn Trung Trực, gần khách sạn Monaco thuộc tổ 7, phường Túc Duyên.

Lúc này, một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda SH tối màu, không rõ biển kiểm soát đi đến sử dụng vật nghi là súng, bắn khoảng 3 - 4 phát trúng vào anh T. và chị Tr. Sau đó, thanh niên này điều khiển xe mô tô bỏ chạy. 

Bị bắn, chị Tr. và anh T. ngã xuống khỏi xe ngay giữa phố sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tuy nhiên chị Tr. đã tử vong.

img

Chị Tr. tử vong tại chỗ sau loạt đạn của Tú.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên xác định Nông Văn Tú là nghi phạm gây án và đã bắt giữ Tú ngay trong đêm, khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Sau khi bị di lý về Thái Nguyên, tại trụ sở công an, bước đầu Tú đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan công an cũng đã thu giữ khẩu súng gây án trên người tú.

Tú khai nhận hành nghề tín dụng đen, chuyên cho bốc bát họ. Chị Tr. có bốc bát họ 20 triệu đồng và không trả cho Tú, cả gốc cả lãi đến thời điểm hiện tại là khoảng 30 triệu đồng.

Sau đó, Tú hành hung khiến chị Tr. bị gãy tay nên nạn nhân đã đòi tiền bồi thường.

Tối 26/8, hai bên hẹn nhau nói chuyện giải quyết sự việc, Tú đã nổ súng bắn tử vong chị Tr. và anh T. rồi bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem