Tiết lộ bí mật động trời vụ Real bổ nhiệm Zidane

Đông Hưng (theo El Pais) Thứ tư, ngày 06/01/2016 15:00 PM (GMT+7)
Zinedine Zidane không phải lựa chọn số 1 của Chủ tịch Florentino Perez cho “ghế nóng” Bernabeu thời hậu Rafa Benitez, mà đó là Jose Mourinho. Tuy nhiên, do nhà câm người Bồ Đào Nha từ chối, vậy nên ông đành đôn gấp danh thủ người Pháp lên.
Bình luận 0

Tối 4.1 vừa qua, lãnh đạo Real Madrid đã quyết định sa thải HLV Rafa Benitez, kết thúc mối lương duyên chỉ kéo dài 4 tháng giữa hai bên. Rất nhanh chóng, họ đã đôn HLV đội trẻ là Zinedine Zidane lên thay thế. Trước khi làm HLV đội Real Madrid Castilla, huyền thoại bóng đá Pháp từng có 5 mùa bóng khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, rồi giữ cương vị Giám đốc Kỹ thuật và trợ lý HLV cho Carlo Ancelotti. Vậy nên, ông rất được mọi người ủng hộ.

img

Jose Mourinho mới là phương án số 1 của Real Madrid chứ không phải Zidane?

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Ramon Calderon, cựu Chủ tịch Real Madrid, thì Zidane không phải lựa chọn số 1 của Florentino Perez khi nhà tài phiệt này ký quyết định sa thải Rafa Benitez. Theo đó, ngay từ thời điểm Real Madrid để thua Barcelona 0-4 trên sân nhà, Perez đã mất niềm tin với Benitez và âm thầm triển khai kế hoạch tìm người thay thế. Khi biết tin Chelsea sa thải Jose Mourinho, việc đầu tiên ông làm là gọi điện chia buồn cùng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Tiếp đó, Perez bóng gió tới kế hoạch mời Mourinho trở lại Bernabeu. Tuy vậy, bản thân “Người đặc biệt” đã khước từ, trong khi đó, nhiều trụ cột ở Real Madrid cũng phản đối.

“Zidane đã ngồi vào vị trí đó (HLV trưởng) bởi anh ấy đang ở đấy và sẵn sàng nhận công việc. Hiểu theo cách khác, Zidane là lựa chọn mà Real có thể lấy bất cứ lúc nào. Tất nhiên, họ hiểu rằng đó là rủi ro không nhỏ. Và giờ chỉ có thể hy vọng rằng sau 1 năm rưỡi làm công tác huấn luyện ở giải hạng Hai Tây Ban Nha cũng như kinh nghiệm tích cóp từ lúc làm trợ lý cho Ancelotti, Zidane sẽ làm tốt nhất có thể”, Calderon tiết lộ. “Tôi nghĩ người được chọn là Mourinho, nhưng ông ấy đã quyết định không đến. Mou không muốn trở lại Real ở thời điểm này. Hơn nữa nhiều cầu thủ không muốn điều này xảy ra. Vậy nên Perez đành chọn Zidane”.

Nếu những gì Calderon chia sẻ là 100% sự thật thì cũng có thể hiểu rằng, một khi từ chối Real, Mourinho hẳn đang nhắm tới chiếc ghế HLV trưởng của M.U. Ở đó, tương lai của Louis van Gaal vẫn đếm bằng từng trận. “Quỷ đỏ” vừa chấm dứt chuỗi 8 trận toàn hòa và thua bằng chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Swansea. Nhưng đấy không phải sự đảm bảo chắc chắn cho chiếc ghế của Van Gaal. Cộng thêm áp lực trút xuống từ nhà tài trợ quyền lực Adidas, nếu M.U vẫn chơi nhàm chán và kém hiệu quả, Van Gaal sẽ sớm phải ra đi và Mourinho sẽ tới bất cứ lúc nào.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem